Giám đốc Trung tâm Pháp y Hậu Giang bị khiển trách vì lập quỹ sai

(PLO)- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang được xác định đã trích quỹ sai quy định và bố trí việc làm chưa phù hợp với chức danh nghề nghiệp một số cán bộ.

Ngày 3-6, nguồn tin của PLO cho hay, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang vừa có Quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông NVN, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh.

Theo Quyết định, trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, ông N. Chưa thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan. Cụ thể, không đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và công khai, minh bạch, sử dụng một số nguồn tài chính thu nhập của cá nhân và đơn vị khi thực thi nhiệm vụ.

Ông N. phân công công việc cho viên chức chưa phù hợp với chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm theo quy định gây bức xúc một số cá nhân. Với những vi phạm trên ông N. bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, từ đơn phản ánh của cán bộ, công chức Trung tâm Pháp y tỉnh, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh.

Tại Kết luận số 02, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thu hồi số tiền hơn 80 triệu đồng. Trong đó, tiền trích quỹ từ những người trực tiếp tham gia giám định hơn 22,2 triệu đồng, trích lập quỹ khám nghiệm tử thi gần 23 triệu đồng và thu hồi nộp ngân sách số tiền chi kê khống người thực hiện giám định số tiền hơn 35,4 triệu đồng.

Trong Kết luận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh hậu Giang cũng đề nghị Trung tâm pháp y chấm dứt ngay việc trích lập quỹ tại đơn vị.

Trao đổi qua điện thoại với PLO, ông N. khẳng định đã thực hiện xong yêu cầu trong Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Đầu năm 2021, ông N. bị tố cáo phân công cán bộ không có chuyên môn tham gia công tác chuyên môn, cụ thể, một người có trình độ cử nhân Luật, Kế toán lại được bố trí tham gia công tác khám giám định pháp y. Cạnh đó, lập hợp đồng thuê tài xế, thế nhưng người này vẫn hưởng lương và các chế độ khác dù nghỉ ở nhà.

Về tài chính, ông N. bị tố cáo trích 25% tiền của cán bộ tham gia giám định người sống và trích 15% đối với giám định tử thi. Đồng thời, kê khống thêm người vào bản kết luận tử thi để quyết toán trục lợi cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.