Công trình hàng chục tỉ chưa bàn giao đã xuống cấp

(PL)- Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) có tổng kinh phí đầu tư gần 25 tỉ đồng, bỏ hoang hơn một năm nay.

Ngày 16-4, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, Hậu Giang, cho biết đã giao cho phó chủ tịch thường trực UBND thị xã xử lý công trình Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ bỏ hoang. Cụ thể, sẽ mời các đơn vị liên quan để quy trách nhiệm và thực hiện theo kiến nghị của đơn vị kiểm định chất lượng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 8-11-2016, dự án Nhà thi đấu đa năng kết hợp Phòng Văn hóa thị xã được khởi công xây dựng, sau đó đổi tên thành Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ.

Dự án có diện tích 8.900 m2, tổng kinh phí đầu tư công bố thời điểm đó gần 25 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong hai năm. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân.

Ngày 15-4, ghi nhận thực tế ngay tại Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ, công trình này như một “biệt thự” bỏ hoang. Một số hạng mục như cửa, la phông bị hư hỏng nghiêm trọng, một số vị trí bị sụt lún có nơi tạo thành vệt dài…

Trả lời PV, ông Bùi Thanh Toàn, Phó Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ, cho biết công trình đã hoàn thành, tuy nhiên trong lúc thi công do diện tích quá lớn và không sử dụng móng đội nên công trình bị lún. Khi Sở Xây dựng kiểm tra để nghiệm thu công trình đã chỉ ra nhiều hạng mục chưa đạt theo thiết kế nên yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

“Ngày 19-4 tới, đơn vị thi công sẽ tiến hành khắc phục để bàn giao đưa vào sử dụng, dự kiến thời gian khắc phục là ba tháng. Nhưng chúng tôi cố gắng trong hai tháng, sau đó mời kiểm định lại toàn bộ, nếu đạt sẽ bàn giao” - ông Toàn thông tin.

 

Một công trình khác từng bị sập

Công ty Huỳnh Trân cũng chính là đơn vị thi công công trình xây dựng khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, Hậu Giang), trong đó có hạng mục hội trường 250 chỗ. Công trình thi công từ ngày 19-4-2017, đến ngày 30-11-2018 hoàn thành và đến ngày 20-12-2018 thì bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ngày 10-8-2019, UBND thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tổ chức đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ thì bất ngờ hệ thống mái ngói của hội trường bị sụp đổ…

Nguyên nhân được xác định là do kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số vì kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.