Công trình tiền tỉ bỏ hoang ở Hậu Giang vẫn còn đang khắc phục

(PLO)- Trước đây, đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành việc khắc phục trong tháng 6-2021, tuy nhiên đến nay lại hẹn đến ngày 7-7 mới xong.

Trưa 29-5, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, ông Võ Văn Trung, Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cho biết việc khắc phục tại trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ vẫn đang tiến hành.

Ông Trung cũng cho hay đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành việc khắc phục để bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 7-7 tới.

Trước đó, tháng 4-2021, PLO có phản ánh về công trình trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ có tổng kinh phí đầu tư gần 25 tỉ đồng vẫn chưa bàn giao mà bỏ hoang hơn một năm nay.

Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ có tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng, chưa bàn giao nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng (Hình ảnh ghi nhận hồi tháng 4-2021). Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Phó Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ, công trình đã hoàn thành, thế nhưng do trong lúc thi công do diện tích quá lớn và không sử dụng móng đội nên công trình bị lún. Đến khi, Sở Xây dựng kiểm tra để nghiệm thu công trình đã chỉ ra nhiều hạng mục chưa đạt theo thiết kế nên yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

Ông Toàn cũng khẳng định đơn vị thi công sẽ bắt đầu khắc phục từ ngày 19-4, thời gian trong hai tháng sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công trình vẫn đang còn khắc phục.

Nói về vấn đề này, Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ giải thích trước đây đơn vị thi công có hứa là sẽ hoàn thành trong tháng 6-2021. Tuy nhiên, tại buổi làm việc mới đây, trong văn bảo báo cáo tiến độ khắc phục, đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành bàn giao cho cho địa phương sử dụng.

“Sau khi đơn vị thi công bàn giao, tôi sẽ chỉ đạo UBND thị xã mời đơn vị kiểm định chất lượng và Sở Xây dựng xuống để tiến hành bàn giao” – ông Trung thông tin thêm.

Cũng tại buổi làm việc, phía thị xã Long Mỹ cũng đề nghị đơn vị thi công đến 24-5 phải khắc phục các phòng chức năng để dời tạm khu cách ly của thị xã về hoạt động. Đơn vị thi công cũng cam kết sẽ thực hiện đúng theo đề nghị, tuy nhiên sau đó hẹn lại đến ngày 7-7 vì lý do “mưa kéo dài”.

Do không được bảo quản, phía bên trong của công trình nhếc nhác và đầy rác (Hình ảnh ghi nhận hồi tháng 4-2021). Ảnh: CHÂU ANH 

Như PLO đã phản ánh, sau năm năm thi công, công trình trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ vẫn chưa thể bàn giao, hiện trạng như một “biệt thự” bỏ hoang. Một số hạng mục như cửa, la phông bị hư hỏng nghiêm trọng, một số vị trí bị sụt lún có nơi tạo thành vệt dài…

Công trình này trước đây thuộc dự án Nhà thi đấu đa năng kết hợp Phòng Văn hóa thị xã được khởi công xây dựng vào tháng 11-2016, sau đó đổi tên thành Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ.

Dự án có diện tích 8.900 m2, tổng kinh phí đầu tư công bố thời điểm đó gần 25 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong hai năm. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân.

Một công trình khác cùng đơn vị thi công từng bị sập mái

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân cũng chính là đơn vị thi công công trình xây dựng khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, Hậu Giang), trong đó có hạng mục hội trường 250 chỗ.

Công trình thi công từ ngày 19-4-2017, đến ngày 30-11-2018 hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 20-12-2018. Tuy nhiên, ngày 10-8-2019, UBND thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tổ chức đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ thì bất ngờ hệ thống mái ngói của hội trường bị sụp đổ…

Nguyên nhân được xác định là do kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số vì kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.