Quy hoạch “treo” hơn ba năm, dân được bồi thường

Đề xuất nếu sau ba năm Nhà nước không thực hiện quy hoạch thì người dân được chuyển mục đích sử dụng đất và được bồi thường theo quy định.

Đó là nội dung đáng chú ý tại cuộc họp ngày 30-6 của UBND TP.HCM về việc sửa đổi các quyết định về cấp phép xây dựng, diện tích tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn TP.

Trước đây, dự thảo sửa đổi các quyết định nêu trên đều căn cứ vào Luật Xây dựng để đưa ra thời gian bồi thường cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng. Theo đó, trong khu vực quy hoạch, người dân được phép xây dựng tạm (nay gọi là cấp phép xây dựng có thời hạn). Nếu trong năm năm mà Nhà nước thực hiện quy hoạch thì người dân chỉ được bồi thường về đất, không bồi thường vật kiến trúc. Ngược lại, sau thời điểm này mới thực hiện quy hoạch thì người dân sẽ được bồi thường về đất và vật kiến trúc xây dựng trên đất. Riêng về việc tách thửa đất thì vẫn phải phù hợp quy hoạch mới được chuyển mục đích sử dụng đất và sau đó mới xem xét tách thửa.

 
Theo Sở TN&MT, người dân sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất bình thường và được bồi thường theo quy định sau ba năm mà Nhà nước không thực hiện quy hoạch. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, tại cuộc họp, Sở TN&MT kiến nghị nên lấy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ khi giải quyết tách thửa. Điều này cũng đã được quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013. Cụ thể, các trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các địa phương đã được duyệt và công bố thì không được phép tách thửa. Sau thời gian ba năm, nếu Nhà nước không thực hiện quy hoạch theo kế hoạch sử dụng đất (và chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch) thì người dân được tách một phần thửa đất nhưng không thay đổi mục đích sử dụng đất.

Sở TN&MT cho rằng trên địa bàn TP có rất nhiều khu vực do nằm trong quy hoạch nên người dân không được giải quyết tách thửa trong khi quy hoạch không biết bao giờ mới thực hiện. Chẳng hạn gần 2.000 ha đất dọc theo quốc lộ 22 hiện đang quy hoạch là công viên cây xanh thuộc Khu đô thị Tây Bắc. Khu vực này có hơn 10.000 người dân bị ảnh hưởng, trong đó đa số người dân có nhu cầu tách thửa đất để cho con cái ra ở riêng nhưng không được giải quyết. Sở TN&MT đề xuất nếu sau ba năm Nhà nước không thực hiện quy hoạch theo kế hoạch sử dụng đất của địa phương thì người dân sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất bình thường và được bồi thường theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, đồng tình với đề nghị của Sở TN&MT, đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng áp dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp cấp phép xây dựng có thời hạn. Có nghĩa là nhà, đất trong khu vực quy hoạch được cấp phép xây dựng có thời hạn. Trong vòng ba năm nếu Nhà nước thực hiện quy hoạch thì người dân không được bồi thường phần kiến trúc. Nhưng nếu sau ba năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì phải bồi thường cho dân. Ông Tín chỉ đạo các sở, ngành bổ sung, hoàn thiện dự thảo để TP ký ban hành ngay trong tuần này.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.