Những khu đô thị “ngủ quên” - Bài 2

Khu đô thị Hiệp Phước: Dân than, chính quyền rầu

(PL)- Nhà sập không được sửa, nơi ở mới chưa có, tiền hỗ trợ tạm cư bị cắt, nhiều người phải vào chùa sống tạm.

“Nằm trong quy hoạch khu đô thị mới có nghĩa là toàn bộ hiện trạng sẽ phải xóa trắng để xây mới. Khu đô thị mới cảng Hiệp Phước dù chỉ mới được duyệt quy hoạch chung 1/5.000 nhưng quyền lợi của người dân bị “treo” hết” - ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, mở đầu câu chuyện về quy hoạch khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Nhà tồi tàn, đường nhếch nhác

Vừa vào khu đô thị cảng Hiệp Phước (rộng hơn 3.900 ha, bao gồm toàn bộ xã Hiệp Phước với hơn 3.100 hộ dân và một phần xã Long Thới, huyện Nhà Bè), chúng tôi phải đi qua con đường lầy lội có tên Mương Lớn ở ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Đoạn đường chỉ 1,2 km nhưng chúng tôi phải trầy trật mất gần 1/2 giờ. Ông Trương Văn Thủy ngụ 102/5 tổ 5, ấp 2 cho biết con đường này xuống cấp đã lâu, huyện phải thường xuyên dặm vá thì người dân mới có thể đi lại được.

Dừng chân trước căn nhà tồi tàn 169/5B ấp 2, xã Hiệp Phước, chúng tôi được chủ nhà là ông Nguyễn Văn Ta cho hay: Kể từ khi có quyết định thu hồi đất, gia đình ông và nhiều hộ dân xung quanh chịu rất nhiều thiệt thòi. Chỗ ở hiện tại quá nhếch nhác, nơi ở mới thì chờ mãi mà vẫn chưa được bố trí. Số tiền hỗ trợ tạm cư của gia đình ông đã bị cắt. Một số hộ dân tại đây do chưa được bố trí tái định cư nên phải sống tạm bợ trong một ngôi chùa gần đó.

Bức xúc kéo dài

Từ khi quy hoạch được công bố vào năm 2004, người dân đã bị hạn chế nhiều quyền lợi về nhà, đất. Đến năm 2007 thì gần như bị cấm hẳn khi UBND TP có thông báo yêu cầu “trong thời gian chờ phê duyệt và công bố quy hoạch, UBND TP chủ trương tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không giao đất cho các dự án khác tại khu đô thị cảng Hiệp Phước”.

Vì “lệnh cấm” trên mà nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân không được giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất. Năm 2009, huyện chỉ giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất cho những trường hợp thuộc diện khó khăn về nhà ở và từ cha mẹ cho con. Nhưng từ năm 2012, khi quy hoạch chung 1/5.000 của khu đô thị cảng Hiệp Phước được duyệt, không còn trường hợp nào được giải quyết nữa.

Nhiều năm qua gia đình ông Nguyễn Văn Ta (169/5B ấp 2, xã Hiệp Phước, Nhà Bè) phải sống trong căn nhà tồi tàn này. Hàng xóm của ông có người phải vào chùa ở tạm. Ảnh: V.HOA

Tháng 3-2014, trong buổi làm việc với UBND huyện Nhà Bè, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo: Đối với các dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có quy hoạch 1/500, chưa có chủ đầu tư thì mọi quyền lợi của người dân phải được giải quyết bình thường tại khu đô thị cảng Hiệp Phước. Tuy nhiên, đã hơn tám tháng trôi qua nhưng chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện.

“Việc cấm chuyển mục đích sử dụng đất khiến người dân rất bức xúc. Huyện cũng muốn sớm giải quyết nhưng do TP chưa có văn bản chính thức bãi bỏ thông báo trước đây nên huyện chưa thể thực hiện” - ông Nguyễn Văn Trường giải thích.

Một vấn đề nữa là nhiều năm qua huyện Nhà Bè cũng phải rất cân nhắc khi đầu tư, sửa chữa đường sá phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. “Khi làm giao thông nông thôn, chúng tôi chỉ chọn những tuyến có đông dân và thực hiện trên nền hiện trạng chứ không dám mở rộng. Bởi sau này thực hiện theo quy hoạch mới thì toàn bộ công trình cũ phải xóa bỏ” - ông Trường nói.

Khu đô thị Thủ Thiêm đã giải phóng xong mặt bằng

“Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng sau gần 20 năm triển khai. Để hoàn thiện toàn bộ hạ tầng của khu đô thị Thủ Thiêm cần vài chục ngàn tỉ đồng” - ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết tại lễ ký kết hợp đồng BT với Công ty Đại Quang Minh triển khai dự án bốn tuyến đường chính, dự án quảng trường trung tâm và khu công viên bờ sông trong khu đô thị Thủ Thiêm ngày 1-12.

Ông Tín yêu cầu Công ty Đại Quang Minh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành bốn tuyến đường vào năm 2017 như đã cam kết. Ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm và UBND quận 2 phải giải quyết nhanh các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Theo ông Trần Bá Dương, Tổng Giám đốc Công ty Đại Quang Minh, bốn tuyến đường chính có tổng chiều dài gần 12 km gồm 10 cây cầu, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng. 

________________________________________

Quy hoạch khu đô thị mới có nghĩa là xây mới hoàn toàn, không chấp nhận bất kỳ một khu dân cư hiện hữu nào. Những khu vực đã có quyết định thu hồi đất người dân bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhất là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và cấp phép xây dựng.

Ông ĐOÀN NHẬT, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Người dân cho rằng quy hoạch khu đô thị mới Hiệp Phước là đúng đắn. Nhưng quy hoạch kéo dài quá khiến họ rất mệt mỏi, khổ sở. Đến nay người dân vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng là khi nào thực hiện quy hoạch, khi nào xong.

Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG,
Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè

Khu đô thị Tây Bắc: 10 năm chỉ giải phóng được 30%

Khu đô thị này có quy mô lớn nhất TP (9.000 ha, có khoảng 10.000 hộ dân của sáu xã bị ảnh hưởng) nhưng sau 10 năm chỉ mới giải phóng mặt bằng được khoảng 30%. Hạ tầng chính của toàn dự án (gồm sáu tuyến đường) đến nay cũng mới chỉ ở giai đoạn kêu gọi đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.