“Nhà treo”: Đi không được, ở không xong!

(PL) - Phường sẽ thống nhất với chủ đầu tư, xuống kiểm tra và cho sửa chữa tạm thời những nhà dân bị hư hỏng trong khu dự án treo.

“Dự án kéo dài cả chục năm nay, chủ đầu tư không chịu bồi thường để chúng tôi di dời, tái định cư nơi khác. Thế nhưng khi nhà hư, đổ sụp, chúng tôi sửa chữa thì bị địa phương xuống phạt. Sống trong tình cảnh này, chúng tôi không biết phải làm sao…” - nhiều hộ dân ở khu phố 1 và 2, phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phản ánh.

Người dân đang lo lắng không biết đến khi nào dự án mới thực hiện để họ ổn định cuộc sống, hiện nay căn nhà của họ đã xuống cấp. Ảnh: MQ

Anh Thạch Lam (tổ 10, khu phố 2) cho biết nhà anh nằm trong dự án Thủ Dầu Một thế kỷ 21 (do Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư). Khu này đã giải tỏa được khoảng 1/3 thì “trùm mền” 10 năm nay. Nhà cấp bốn của anh đã bị xuống cấp. Trần nhà thủng lỗ nhiều chỗ, mỗi lần mưa, gió là cả nhà không thể ở mà phải chạy qua nhà nào cứng cáp hơn đợi hết mưa, hết gió mới dám về. Khi anh ra phường xin phép sửa chữa thì được thông báo là nhà đất nằm trong quy hoạch nên không thể sửa. Còn tự ý xây lên, hay lấy cây che chắn cố định, kỹ hơn thì phường xuống phạt, yêu cầu tháo dỡ. Nếu gia đình nào không tháo dỡ thì bị cưỡng chế.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực của dự án chưa được giải tỏa có hàng trăm căn nhà cấp bốn xây dựng lâu năm, bị hư hỏng trầm trọng. Nhà được dựng tạm bợ, lâu ngày không sửa chữa khiến cột gỗ mục nát, mái tôn xộc xệch, rơi rớt dần. Nhiều nhà trống trước dột sau, có thể sập bất cứ lúc nào. Vừa qua có một nhà dân quá hư hỏng, xin sửa chữa không được, sau đó nhà sập đè trúng một người khiến nạn nhân bất tỉnh, phải đi cấp cứu.

“Địa phương và chủ đầu tư phải có hướng tháo gỡ chứ để như vầy chúng tôi biết phải sống làm sao?” - một người dân nói.

Bà Văn Nguyệt Ánh, Chủ tịch UBND phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một), cho biết: Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500 và thay đổi dự án nên công tác bồi thường, hỗ trợ người dân còn chậm. Dự án kéo dài khiến người dân gặp nhiều khó khăn, không thể sửa chữa nhà, muốn chia đất cho con cũng không được. Chúng tôi cũng xót xa khi xuống lập biên bản, xử phạt những trường hợp tự ý xây dựng, sửa chữa nhà vì nhà họ đã xuống cấp nghiêm trọng không thể ở được nữa. Tuy nhiên, nếu phường không xuống lập biên bản xử lý thì sẽ bị TP nhắc nhở, có khi kiểm điểm. Sắp tới phường sẽ thống nhất với chủ đầu tư, xuống các nhà dân kiểm tra và cho sửa chữa tạm thời những chỗ hư hỏng.

Đầu năm 2015 sẽ giải quyết cho người dân

Theo thông tin của phường và phía chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, dự án đã lập biên bản kiểm kê 278/517 hộ, trong đó có 133 hộ đã nhận tiền bồi thường giải tỏa (đạt gần 26%), có 85 hộ chờ nhận nền tái định cư. Đến khoảng tháng 2-2015, chủ đầu tư sẽ giao nền tái định cư cho người dân và tiếp tục giải quyết những trường hợp còn lại. Trong quy hoạch 1/500 của dự án, chủ đầu tư có xây một chung cư năm tầng để phục vụ tái định cư. Nhiều hộ cũng sẽ được hỗ trợ mua các căn hộ ở đây nhằm ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.