Quảng Ninh yêu cầu xong công tác phòng, chống siêu bão Ragasa trong ngày 24-9

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu phân công rõ trách nhiệm và phải hoàn thành công tác phòng, chống siêu bão Ragasa trong ngày 24-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến với 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo về công tác phòng, chống siêu bão Ragasa.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống bão là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo "5 rõ" là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Ông Khắng lưu ý các ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để có biện pháp phòng, chống phù hợp, nhất là các biện pháp phòng chống gió giật và mưa sau bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh, họp về phòng chống siêu bão Ragasa
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh về phòng chống siêu bão Ragasa

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương cần phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, sẵn sàng về phương tiện, vật tư, kinh phí. Cùng với đó, phải đảm bảo phân công rõ trách nhiệm trong công tác chỉ huy phòng, chống bão tại các địa phương và phải hoàn thành công tác phòng, chống bão xong trong ngày 24/9.

Riêng đối với tình huống nếu phải di dân thì phải có sự vào cuộc tổ chức của chính quyền địa phương và có phương án đảm bảo an ninh tài sản cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu các ngành, lực lượng, địa phương phải đảm bảo không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản do siêu bão Ragasa gây ra.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp ứng phó với bão Ragasa với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Đến nay, toàn bộ hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được thông tin, di chuyển về nơi neo đậu an toàn; 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển, đã được gia cố và di dời lao động lên bờ.

Các hồ chứa lớn trên địa bàn được chủ động hạ mực nước chống lũ; công tác đê điều, phòng chống sạt lở, ngập úng, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình cao tầng, cột viễn thông… được triển khai quyết liệt.

quang-ninh-yeu-cau-hoan-thanh-cong-tac-phong-chong-sieu-bao-ragasa-xong-trong-ngay-24-9-2.jpg
Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện đã được huy động, sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh thông tin, kiên quyết di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm, tăng cường tuần tra hồ chứa và chủ động mọi phương án nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân trước ảnh hưởng của bão.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 23-9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 24-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần, ở vị trí 21,7 độ vĩ Bắc -113,4 độ Kinh Đông; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông, mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông.

Đến 10 giờ ngày 25-9, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/giờ, tiếp tục suy yếu thêm, ở vị trí 21,5 độ vĩ Bắc -108,5 độ Kinh Đông; trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng; mạnh cấp 10 giật cấp 12. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Đến 10 giờ ngày 26-9, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp, ở vị trí 20,6 độ vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.