Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng làm Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh

(PLO)- Ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính được Ban Bí thư chỉ định, điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: QMG
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: QMG

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với kinh nghiệm từng công tác tại Quảng Ninh và năng lực cùng bản lĩnh chính trị vững vàng, sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Bùi Văn Khắng sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng với kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cũng cho biết rất tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Bùi Văn Khắng sẽ cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2025; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

thu-truong-bo-tai-chinh-bui-van-khang-duoc-chi-dinh-lam-pho-bi-thu-tinh-uy-quang-ninh-3.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: QMG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng, nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, cần phải có tư duy mới, cách làm mới để bứt phá trong điều hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội. Ông hứa sẽ nỗ lực hết sức để cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Trên cương vị công tác mới, ông Khắng quyết tâm nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển.

Cùng với đó, cam kết lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả".

thu-truong-bo-tai-chinh-bui-van-khang-duoc-chi-dinh-lam-pho-bi-thu-tinh-uy-quang-ninh-1.jpg
Ông Bùi Văn Khắng, Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QMG

Ông Bùi Văn Khắng, 54 tuổi, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Tài Chính, ông Khắng đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Quảng Ninh, trải qua các chức vụ như Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rồi đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.