Quảng Ngãi: Đã có 6 người tử vong trong lũ

(PLO)- Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, lúc 14 giờ chiều nay, 6-12, thêm một trường hợp bị tử vong trong lũ. 

Đó là anh  Hồ Văn Lâm, dân tộc H’rê ở xã Sơn Nham khi lội qua suối khi nước lũ dâng cao. Như vậy, tính từ cơn lũ ngày 30-11 đến nay, Quảng Ngãi có sáu người tử vong trong lũ.

Quảng Ngãi: Đã có 6 người tử vong trong lũ ảnh 1
Người dân Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tiếp tục kê cao chậu hoa phòng dâng cao trở lại trong đêm nay, 6-12.

Trong ngày hôm nay các hồ chứa nước Liệt Sơn, Diên Trường, Núi Ngang đều tiếp tục xả tràn. Riêng hồ chứa nước Nước Trong xả tràn với lưu lượng 357m3/giây và Hồ thủy điện Đăkdrinh xả tràn với lưu lượng 140 m3/giây nên nước đổ về sông Trà Khúc cao hơn mức bình thường.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh vào lúc 16 giờ chiều nay: Trong hai đợt lũ tính từ ngày 30-11 mà chủ yếu là đợt lũ này đã làm cho bảy nhà dân bị sập, 62 nhà bị hư hỏng.Tình trạng ngập lũ trên diện rộng.

Chỉ tính huyện Nghĩa Hành có 825 nhà bị ngập, Tư Nghĩa: 435 nhà dân bị ngập hoặc lũ chia cắt và năm khu dân cư ở Sơn Tây, Đức Phổ và Ba Tơ bị sạt lở ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Mưa lũ còn làm cho 583 ha lúa vùng chân cao sạ sớm bị lũ làm hư hỏng, 1.412 ha rau màu và 463 ha cây lâu năm bị hư hỏng. Điều đáng lo ngại là toàn tỉnh có 137 ha đất sản xuất bị sa bồi thủy phá và 28 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Trong khi đó, ngày 20-12 Quảng Ngãi xuống giống đại trà lúa Đông Xuân.

Về giao thông: Ở tuyến quốc lộ 24, 24C có 1.039 m3 đất đá bị sạt lở, tuyến giao thông địa phương do tỉnh quản lý sạt lở khoảng 25.560 m3, 9 cầu tạm bị cuốn trôi. Hiện nay, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang xuống chậm. Tại sông Vệ và sông Trà Câu còn dao động ở mức báo động số 3, sông Trà Khúc và sông Trà Bồng trên mức báo động số 2.  

Trong ngày chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão ở Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. Ông Căng chỉ đạo: Mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên các ngành và địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ để ứng phó kịp thời. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ các khu dân cư bị ngập, bị chia cắt để đưa dân đến nơi an toàn. Mặt khác, cần  tập trung tuyên truyền cho dân không được bất cẩn khi lũ còn dâng cao, tiếp tục triển khai lực lượng chốt chặn ở những tuyến đường bị ngập sâu, những vùng sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng cho dân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.