Quảng Ngãi: Lũ chồng lũ

(PLO)- Cơn lũ từ ngày 30-11 đến 3-12 vừa rút xuống thì chiều 5-12 mưa cấp tập trên địa bàn Quảng Ngãi nên xuất hiện tình trạng lũ chồng lên lũ.

Mực nước ở sông Vệ, sông Trà Câu dâng cao. Cộng vào đó là việc xả tràn của thủy điện Đăkdrinh và hồ chứa nước Nước Trong nên lũ dâng cao trên sông Trà Khúc. Nhiều làng quê trưa 6-12 đã ngập chìm trong lũ.

Quảng Ngãi: Lũ chồng lũ ảnh 1
Lũ uy hiếp cầu sông Vệ cũ lúc 10 giờ sáng nay

Lúc 10 giờ sáng nay mực nước trên sông Vệ trên báo động số 3: 0,76 m, sông Trà Câu trên mức báo động số 3 là 0,02m; và sông Trà Bồng dưới mức báo động số 2 là 0,19 m.

Riêng sông Trà Khúc do mưa lớn kết hợp với xả tràn hồ Nước Trong nên tối qua vượt mức báo động số 3. Trong sáng nay, lũ bắt đầu rút nhưng do thủy điện Đắkdrinh xả tràn với lưu lượng 140 m3/giây, cộng với hồ Nước Trong xả nước nên đến 10 giờ mực nước ở sông Trà Khúc vẫn trên báo động số 2: 0,8 m.

Ở huyện Tư Nghĩa nằm giữa hai dòng sông Trà Khúc và sông Vệ đang hứng chịu nặng nề nhất. Khu vực dọc sông Vệ gồm các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Trung, Nghĩa Điền, Nghĩa Phương và thị trấn La Hà nhiều vùng bị ngập nặng. Còn các xã phía bờ Nam sông Trà Khúc gồm Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thắng,  Nghĩa Lâm nhiều khu dân cư bị ngập nặng, nhất là xóm Mỹ Phước, xã Nghĩa Thắng.

Ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết: "Trước lũ dâng cao ở nhiều xã thuộc ven sông Trà Khúc và sông Vệ từ chiều hôm qua huyện có công văn hỏa tốc gửi các địa phương tập trung di dời dân khu vực thấp lên vùng cao tránh lũ. Trong sáng nay, huyện lập hai đoàn công tác đến khu vực các xã giáp sông Trà Khúc và sông Vệ để tăng cường chỉ đạo triển khai chống lũ".

Trong sáng nay lũ đã tiếp tục uy hiếp cầu sông Vệ. Những người dân trong vùng cho biết, lũ dâng cao nhất hồi 2 giờ sáng và lưu tốc dòng chảy khá mạnh. Nhiều người dân đã đưa gia súc gia cầm lên gò cao tránh lũ.

Ông Lê Văn Du chăn vịt ở khu vực cầu sông Vệ có đàn vịt 1.000 con thì trong tối qua đã bị lũ cuốn phân nửa đàn.

Con đường từ thị trấn La về Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương nhiều đoạn nước lũ phong tỏa. Tư Nghĩa trong cơn lũ trước theo báo cáo của chính quyền có 100.000 chậu hoa tết bị ngập lũ hư hỏng. Đến cơn lũ này dâng cao hơn nên số chậu hoa đã được đưa lên cao trong cơn lũ trước lại ngập thêm. Nhiều hộ dân đã tìm mọi cách cứu hoa bằng cách kê chậu, kê ghế để đưa chậu hoa lên cao. Nhưng theo nhiều người, nếu lũ lên cao hơn nữa thì chắc chắn phải đành bó tay.

Trong khi đó, ở huyện Nghĩa Hành thuộc thượng nguồn sông Vệ trong chiều và tối qua huyện đã huy động các lực lượng đưa 375 hộ với 1.200 nhân khẩu thuộc thôn An Hòa xã Hành Dũng; thôn Đồng Trúc Lâm xã Hành Nhân và thôn Kỳ Thọ Nam xã Hành Đức lên vùng cao tránh lũ.

Ở vùng dọc sông Trà Khúc thuộc địa bàn các xã Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Sơn cũng đã có nhiều vùng bị ngập. Chính quyền huyện Sơn Tịnh trong sáng nay hàng trăm hộ nhà cửa tạm bợ được chuyển lên nhà kiên cố để tránh lũ. 

Một số hình ảnh lũ chồng lũ hôm nay:

Quảng Ngãi: Lũ chồng lũ ảnh 2
Dân xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) kê cao chậu hoa để tránh lũ 

Quảng Ngãi: Lũ chồng lũ ảnh 3
Cầu Trà Khúc mực nước dâng cao trong sáng nay.

Nhiều khu dân cư dọc sông Vệ bị lũ uy hiếp.
 Nhiều khu dân cư dọc sông Vệ bị lũ uy hiếp.

Nhiều khu dân cư xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bị cô lập chia cắt
Nhiều khu dân cư xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bị cô lập chia cắt

Nhà văn hóa thôn Vạn An xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bị nước lũ chia cắt
Nhà văn hóa thôn Vạn An xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bị nước lũ chia cắt

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.