Lũ ở Bình Định làm 2 người chết, mất tích

(PLO)- Mưa lũ ở Bình Định làm ngập hơn 2.000 ngôi nhà, nhiều địa phương, khu dân cư bị cô lập, đã có hai người chết, mất tích.

Trưa 1-12, ông Huỳnh Phước Phi, Trưởng phòng NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Sơn (Bình Định), cho biết các lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm cháu Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) bị lũ cuốn mất tích trên sông Kôn.

Trước đó, chiều 30-11, trong lúc đi qua cầu Phú Phong cũ bắc qua sông Kôn, do cầu không có lan can nên cháu Thủy bị trượt chân rơi xuống sông khi nước lũ đang đổ về.

Cũng theo ông Phi, hiện trên địa bàn huyện Tây Sơn đang có mưa rất lớn, lũ trên sông Kôn dâng rất cao nên việc tìm kiếm cháu Thủy hết sức khó khăn.

lũ lên trên sông Kôn

Lũ đang lên nhanh, dâng cao trên sông Kôn đoạn qua thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định). Ảnh: VŨ LÃO BÁ

Trao đổi với PV, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết sáng nay (1-12) nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống mạnh, gây ngập sâu hơn nhiều địa phương ở huyện này.

Trong đó, ngập nặng nhất là xã An Hòa, nhiều ngôi nhà bị ngập hơn 1 m. Trong lúc đắp bờ ngăn nước cho ao cá trong vườn nhà, anh Phan Hồng Kiệt (32 tuổi, ngụ thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa) bị trượt chân rơi xuống ao, tử nạn. Ngoài ra, hai phụ nữ ở thôn Vạn Khánh, xã An Hòa bị thương do trượt ngã khi đang dọn đồ chạy lũ.

Lũ gây cô lập nhiều khu dân cư ở Bình Định. Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến trưa 1-12, lũ trên nhiều sông trên địa bàn tỉnh này đã trên báo động II, một số sông ở mức báo động III.

Hiện hồ Định Bình - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Bình Định - đang xả nước về hạ lưu với lưu lượng 750 m3/giây; đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ.

Ở nhiều vùng hạ lưu, nước lũ đang tiếp tục lên nhanh, dâng cao. Thống kê ban đầu từ các địa phương ở Bình Định cho biết hiện đã có hơn 2.000 ngôi nhà tại các huyện Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn bị ngập, hàng chục khu dân cư bị cô lập.

Ngoài ra, lũ cũng làm ngập nhiều tuyến giao thông trọng yếu, gây chia cắt nhiều địa phương. Thiệt hại nặng nhất là nước đã gây ngập úng hàng ngàn hecta lúa vừa gieo sạ, lúa chưa thu hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.