Quảng Nam và TP Đà Nẵng sẽ có chính sách chung cho người hoạt động không chuyên trách

(PLO)- Nhiều cử tri là người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Đà Nẵng rất tâm tư, lo lắng trước chủ trương ngừng sử dụng lực lượng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Chúng tôi đã dành trọn thanh xuân của mình, có người cống hiến từ 10 – 20 năm nhưng bây giờ chỉ dừng lại ở hai chữ “kết thúc” vào ngày 1-8-2025”- Cử tri Nguyễn Thị Ái Ly (quận Liên Chiểu) bày tỏ tâm tư về người hoạt động không chuyên trách cấp xã với đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 25-4.

người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Cử tri Nguyễn Thị Ái Ly (quận Liên Chiểu). Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri ba quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu phát biểu 15 ý kiến, trong đó có đến bảy ý kiến liên quan đến việc ngừng sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Các cử tri mong muốn lãnh đạo TP nghiên cứu tạo cầu nối với doanh nghiệp để có chính sách tuyển dụng ưu tiên cho người hoạt động không chuyên trách, như trước đây TP có chính sách ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ.

Theo cử tri Ly, hiện có công văn đề nghị người hoạt động không chuyên trách chọn nguyện vọng tiếp tục làm việc ở khu dân cư, tổ dân phố hoặc nhận hỗ trợ và ra về.

Nhưng công văn này không làm rõ việc những người này sẽ được nhận hỗ trợ bao nhiêu; hoặc về với khu dân cư, tổ dân phố thì sẽ được đảm bảo điều gì. Nếu có thông tin rõ ràng thì việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, bản thân lãnh đạo TP cũng rất tâm tư. Lãnh đạo TP luôn ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Lực lượng này hoạt động rất chuyên nghiệp giống như cán bộ công chức, nhưng chế độ chính sách lại không phù hợp. HĐND TP Đà Nẵng đã có cơ chế hỗ trợ.

Tuy nhiên thực hiện chủ trương mới, vai trò của lực lượng này không còn trong bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiệm vụ đó được giao lại cho cán bộ công chức chuyên trách.

nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-1.JPG
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quảng, Ban Chỉ đạo của Thành ủy đã giao UBND TP xem xét, đánh giá từng kiến nghị một để kiến nghị với Trung ương. HĐND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũng đang bàn để xây dựng chính sách chung.

“Thời điểm này phải đặt trong bối cảnh chung, không thể xây dựng cơ chế chính sách cao hơn Quảng Nam vì sẽ tạo ra sự không công bằng. Người hoạt động không chuyên trách ở Quảng Nam sẽ có sự so bì với Đà Nẵng”, ông Quảng cho hay.

Theo Bí thư Đà Nẵng, tinh thần là TP chỉ đạo rà soát, đánh giá và xem xét nguyện vọng của từng cán bộ, nên mới có công văn gửi về cấp xã để lấy ý kiến như cử tri phát biểu.

Nhận xét các ý kiến của cử tri rất xác đáng, ông Quảng cho rằng có một đặc điểm ở Đà Nẵng là nhiều cán bộ không chuyên trách được đào tạo rất căn bản, trong các đề án về nhân lực chất lượng cao của TP, có năng lực trình độ.

Nhưng khi sử dụng cán bộ phải đánh giá được năng lực và xem xét nguyện vọng, nên lãnh đạo TP yêu cầu rà soát từng trường hợp để đánh giá, bố trí cho phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.