Nghiên cứu xây dựng 5 đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng, tạo ra 48 km bờ biển mới

(PLO)- Đà Nẵng đang nghiên cứu đề án xây dựng năm đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng, tạo ra khoảng 48 km đường biển mới để phát triển khu thương mại tự do, trung tâm tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-4, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thông tin về việc xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế.

đảo nổi trên vịnh đà nẵng
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quảng, TP đang nghiên cứu đề án hình thành Khu thương mại tự do (TMTD), Trung tâm tài chính (TTTC) và thương mại dịch vụ với hình thức kêu gọi đầu tư xây dựng năm hòn đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng, tạo ra khoảng 48 km đường biển mới trên các đảo này.

Đây là dự án rất lớn, đặc thù, TP đang chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng phương án và phải tìm được phương thức đầu tư với những cơ chế đặc biệt để phát triển giống với mô hình của Dubai.

“Nếu làm được sẽ có giá trị rất lớn, không chỉ là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP trong hàng chục năm sau mà còn xây dựng hình ảnh, thương hiệu Đà Nẵng mới trong khu vực và trên trường quốc tế”, ông Quảng nhấn mạnh.

Đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng sẽ là khu đô thị mới, kéo dài từ quận Hải Châu qua Thanh khê, Liên Chiểu.

Trong chuyến thăm vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đi khảo sát thực tế và đánh giá rất cao đồ án này, đã có ý kiến giao Chính phủ sớm có biện pháp hỗ trợ Đà Nẵng triển khai. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên xây dựng TP trên biển theo phương thức này.

dao-noi-tren-vinh-da-nang-1.JPG
Nghiên cứu xây dựng năm đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quảng cho hay, kỳ họp thứ 9 sắp tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét thông qua nghị quyết xây dựng TTTC quốc tế tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Trước đây, Bộ Chính trị kết luận sẽ xây dựng TTTC quy mô khu vực tại Đà Nẵng. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và nghiên cứu, cả TP và các bộ ngành, Chính phủ đều thấy rằng cần xây dựng theo hình thức ở Việt Nam có một TTTC quốc tế nhưng đặt ở hai địa điểm là Đà Nẵng và TP.HCM.

Trong đó sẽ phân định rõ về chức năng của từng TP, tập trung vào những vấn đề gì, làm sao phát huy được những tiềm năng lợi thế, đặc biệt là sự quan tâm của nhà đầu tư đối với hai địa phương.

Ở TP.HCM, các định chế tài chính truyền thống, sàn chứng khoán, hệ sinh thái kinh tế phát triển rất mạnh. Nhưng ở Đà Nẵng có những ưu thế mà nhà đầu tư rất quan tâm là vị trí địa chiến lược.

Đà Nẵng nằm giữa Việt Nam, việc tiếp cận phía Bắc, phía Nam để đi quốc tế rất thuận lợi. TP biển Đà Nẵng có hệ sinh thái về sinh sống, làm việc rất hấp dẫn đối với các nhân lực làm trong ngành tài chính, công nghệ.

Đà Nẵng có an ninh trật tự rất tốt. Nhiều nhà đầu tư đánh giá rất cao môi trường, đặc biệt là tiềm năng lợi thế của TP. Đồng thời đánh giá cao sự quyết tâm của lãnh đạo TP cùng với doanh nghiệp, người dân trong việc xây dựng các thể chế phát triển kinh tế mới.

“Các tập đoàn lớn, tỉ phú từ Singapore rất bất ngờ khi lần đầu tiên đến với TP, khi thấy tiềm năng lợi thế của TP, họ có những cam kết rõ ràng khi đầu tư vào Đà Nẵng nếu TP trở thành TTTC”, ông Quảng nói.

Cũng theo Bí thư Đà Nẵng, TP đang khẩn trương trình Thủ tướng sớm ban hành quyết định về thành lập Khu TMTD. Hình thành Khu TMTD có nghĩa là hình thành mô hình kinh tế mới để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ ở đẳng cấp cao.

Qua đó tạo ra công ăn việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, biến những vùng đất Liên Chiểu, Hòa Vang sớm trở thành những đô thị phát triển theo đúng mô hình của các nước phát triển hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.