Đà Nẵng lập Tổ xây dựng chính sách cho Khu thương mại tự do

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng thành lập Tổ xây dựng chính sách cho Khu thương mại tự do, Tổ trưởng là Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Nẵng vừa thành lập Tổ xây dựng chính sách cho Khu thương mại tự do.

Tổ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chính sách thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách; trao đổi, làm việc với tư vấn để thống nhất đề xuất các chính sách vượt trội đảm bảo tính cạnh tranh cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đồng thời, tham gia rà soát, hoàn thiện các nội dung chính sách đề xuất đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND TP; tham gia các buổi làm việc với bộ ngành chủ quản để tiếp thu, hoàn thiện các chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách của các cơ quan, đơn vị.

khu thương mại tự do đà nẵng
Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Tổ trưởng Tổ xây dựng chính sách là Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương. Các Tổ phó gồm: Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Trần Văn Tỵ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XII Phạm Duy Nhất.

Thành viên Tổ là đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở y tế, Sở GD&ĐT, Công an TP; Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Chi cục Thuế Khu vực XII.

Ngoài ra còn có đại diện các Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Đô thị thuộc HĐND TP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9; các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính và các chuyên viên tham mưu liên quan.

Tổ xây dựng chính sách thực hiện lấy ý kiến trực tiếp thành viên Tổ thay cho việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (trong trường hợp cấp thiết).

Các thành viên Tổ xây dựng chính sách chịu trách nhiệm báo cáo, thống nhất trong nội bộ cơ quan đối với nội dung đề xuất, tham gia ý kiến thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. Giám đốc các sở ban ngành chịu trách nhiệm về nội dung của ngành mình.

Báo cáo của nhóm tư vấn Sở Công Thương Đà Nẵng cho hay, với Khu thương mại tự do, TP đặt mục tiêu thực hiện thành công mô hình chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam; trở thành mô hình tiên phong với thể chế ưu việt theo chuẩn quốc tế, góp phần thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng là trung tâm sản xuất, thương mại dịch vụ hiện đại, gắn với cảng biển Liên Chiểu, trở thành điểm nhấn trong hành lang vận tải Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.

Nơi đây cung cấp dịch vụ logistics xanh, tối ưu chi phí và có tính cạnh tranh cao. Đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy sản xuất, dịch vụ tại Đà Nẵng và khu vực lân cận, tăng cường liên kết hàng hóa trên hành lang Đông – Tây.

Mục tiêu đến năm 2030, Khu thương mại tự do đóng góp trực tiếp vào GRDP của Đà Nẵng từ 1 - 2%, năm 2040 là 9,5% và năm 2050 là 17,9%. Số lượng lao động thu hút đến năm 2030 khoảng 21.000, năm 2040 khoảng 90.000 và năm 2050 là 127.000 lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.