Lãnh đạo TP Đà Nẵng giải đáp cho cử tri về sắp xếp xã, phường

(PLO)- Cử tri huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tâm tư vì sau nhiều nỗ lực để nâng xã lên phường, một số xã sau sắp xếp vẫn là xã, không lên phường như mong mỏi lâu nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Chiều 24-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

nâng xã lên phường
Cử tri Đỗ Thị Huệ (xã Hòa Liên) phát biểu. Ảnh: Tấn Việt

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Đỗ Thị Huệ (xã Hòa Liên) nêu những băn khoăn về chủ trương ngừng sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

“Ở cấp xã của huyện Hòa Vang, những người hoạt động không chuyên trách như chúng tôi có khối lượng làm việc không thua kém cán bộ công chức xã, giờ rất buồn khi không còn được sử dụng nữa”, bà Huệ chia sẻ và mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ thêm cho nhóm người này, nhất là tạo điều kiện giải quyết việc làm.

Nhiều cử tri cũng cho là với việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, một số xã có mật độ đô thị hóa cao, đủ điều kiện nâng xã lên phường lại vẫn là xã.

nang-xa-len-phuong-1.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: Tấn Việt

Trả lời cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết mọi nỗ lực của chính quyền và người dân huyện Hòa Vang lâu nay đều vì mong muốn đạt mục tiêu lên thị xã, một số xã lên phường.

“Đây không chỉ là phấn đấu của một cấp chính quyền mà còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, gần đến đích rồi nhưng có những cái chưa đạt như mong muốn của người dân Hòa Vang”, ông Cường nói.

Ví như xã Hòa Phong nằm ở trung tâm huyện Hòa Vang, có mật độ đô thị hóa cao nhưng theo quyết định mới nhất thì sau sáp nhập vẫn là xã.

Trong khi xã Hòa Bắc ở miền núi còn nhiều khó khăn, nơi có người đồng bào Cơ Tu sinh sống nhưng nhập với một phường thuộc quận Liên Chiểu và trở thành phường.

Tuy nhiên, ông Cường nhấn mạnh việc là phường hay xã thì điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Chủ trương nào thì mục tiêu cuối cùng vẫn là người dân có cuộc sống ấm no hơn.

nang-xa-len-phuong-2.JPG
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh. Ảnh: Tấn Việt

Về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh thông tin TP Đà Nẵng mới sau sáp nhập với Quảng Nam có 3.278 người thuộc diện này. Trong đó, Quảng Nam có 2.620 người, Đà Nẵng có 658 người.

Theo ông Minh, UBND TP Đà Nẵng có trình HĐND TP dự thảo nghị quyết hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách.

Nhưng để có sự đồng bộ về chính sách và tương quan giữa Đà Nẵng – Quảng Nam, ban chỉ đạo của TP đã quyết định để tờ trình này lại, chưa trình trong kỳ họp HĐND TP diễn ra ngày 26-4 mà sẽ nghiên cứu đánh giá để có mức hỗ trợ phù hợp giữa hai địa phương.

Với hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ, trước mắt duy trì hoạt động đến hết năm 2025. Sang năm 2026, TP sẽ giao cho Sở Tài chính báo cáo cấp thẩm quyền để có cơ sở xác định kinh phí và số lượng người lại làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.