Quận Tân Phú tôn vinh hơn 2.700 người tham gia hoạt động khu phố, tổ dân phố

(PLO)- Quận Tân Phú tôn vinh và đề xuất tri ân đối với 2.708 người tham gia hoạt động ở khu phố, tổ dân phố, trong đó đề xuất khen Bằng khen cấp Nhà nước 2 người, Bằng khen của UBND TP là 79 người, Huy hiệu TP đối với 81 người...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-9, quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tri ân, khen thưởng cá nhân tham gia hoạt động khu phố, tổ dân phố và tổng kết công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn quận.

Tham dự Hội nghị có bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú; ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Trịnh Thị Mai Trinh, Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú.

quận Tân Phú (2).jpg
Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú phát biểu tri ân tại Hội nghị. Ảnh: HT

Sau hơn một năm thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Nội vụ, về triển khai Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM theo quy định của Trung ương, UBND quận Tân Phú đã triển khai một số nội dung cụ thể như: ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo quận và Tổ theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; thành lập 11 Tổ theo dõi việc thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố đối với 11 phường; khảo sát, hướng dẫn công tác sắp xếp khu phố và nắm bắt khó khăn của UBND phường...

Kết quả thực hiện công tác sắp xếp khu phố, ấp, từ ngày 4-9-2023 đến ngày 12-9-2023, quận Tân Phú có 100% phường hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp khu phố, trong đó có 92,48% ý kiến đồng ý với đề án.

Số khu phố sau sắp xếp là 237 khu phố (100% đạt từ 500 hộ dân trở lên), các chức danh người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp khu phố là 2.105 người (giảm 775 người so với trước khi sắp xếp), trong đó có 859 người là Đảng viên, 989 người tham gia là nữ.

Về công tác rà soát khen thưởng, UBND quận Tân Phú đã đề xuất TP tri ân đối với 2.708 người tham gia hoạt động ở khu phố, tổ dân phố. Trong đó, đề xuất Bằng khen cấp Nhà nước 2 người, Bằng khen của UBND TP 79 người, Huy hiệu TP đối với 81 người, Giấy khen của UBND quận là 1.053 người, Giấy khen của phường là 1.574 người.

Tại Hội nghị lần này, UBND quận Tân Phú đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND TP.HCM và trao Bằng khen đối với 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, tổ dân phố trên địa bàn TP.

Ở cấp quận, UBND quận Tân Phú đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Tân Phú đối với 142 cá nhân, 32 tập thể.

quận Tân Phú (1).jpg
Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng trao Bằng khen và Huy hiệu TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khu phố, tổ dân phố. Ảnh: HT

Phát biểu tri ân tại Hội nghị, bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú đánh giá trong hơn 20 năm thành lập và phát triển, quận Tân Phú đã có sự đóng góp to lớn của các cấp ủy đảng, ban ngành đoàn thể từ quận đến cơ sở.

Trong đó, không thể không thiếu sự đóng góp to lớn của các đồng chí cấp ủy khu phố, ban điều hành khu phố, ban mặt trận khu phố... qua các thời kì.

"Có thể nói, các hoạt động tại địa bàn dân cư, đặc biệt là sự điều hành của cấp ủy chi bộ và cả hệ thống chính trị khu phố đóng góp một vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ trong sự phát triển vững mạnh của quận Tân Phú ngày hôm nay" - Bí thư Quận ủy quận Tân Phú nói.

Tại Hội nghị lần này, bà Hồng cho biết tập thể chính quyền, nhân dân quận Tân Phú trân trọng tôn vinh 2.708 các cô chú, anh chị đã có nhiều năm liền gắn bó với nhiệm vụ tại khu phố, tổ dân phố.

"Đây là những tấm gương sáng về sự tận tụy, tận tâm được nhân dân tin yêu và tín nhiệm" - bà Hồng nhấn mạnh.

Tại hội trường, ông Bùi Đức Sảng, Bí thư Chi bộ khu phố 12 (phường Tây Thạnh) không khỏi vinh dự, tự hào và hứng khởi khi vừa nhận Huy hiệu TP và tấm Bằng khen tri ân cá nhân có nhiều năm cống hiến cho hoạt động khu phố.

quận Tân Phú (3).jpg
Ông Bùi Đức Sảng, Bí thư Chi bộ khu phố 12 (phường Tây Thạnh) là một trong những cá nhân khởi xướng mô hình "Tổ dân phố nghĩa tình". Ảnh: HT

Tham gia hoạt động khu phố từ những năm 1993, đến nay ông Sảng đã có 31 năm gắn bó với hoạt động khu phố. Trong suốt những năm hoạt động, ông Sảng không khỏi tự hào khi nhắc đến mô hình "Tổ dân phố nghĩa tình" do ông và tập thể cấp ủy Chi bộ khu phố 3 trước đây khởi xướng.

Ra đời từ những năm 2010, ông Sảng cho biết đến nay mô hình "Tổ dân phố nghĩa tình" đã được nhân rộng ra toàn phường, quận và TP, được TP ghi nhận và cá nhân ông được chọn tham gia báo cáo tại Thủ đô Hà Nội.

Xuất phát từ đời sống thực tế của một số hộ dân trong tổ dân phố, từ việc học hành đến ốm đau bệnh tật. Ông Sảng và tập thể Chi bộ khu phố trước đây đã sáng kiến ra mô hình dựa trên tinh thần lấy sức dân chăm lo cho dân, lá lành đùm lá rách. Mô hình có tác dụng vận động chăm lo tại chỗ cho người dân tại khu phố, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần giải quyết các vấn đề tự quản trong cộng đồng dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.