Quận Tân Phú giảm 775 nhân sự sau sắp xếp khu phố

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận các phản ánh của quận Tân Phú trong việc sắp xếp khu phố và gợi ý hướng tạm thời cho thực trạng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-8, Đoàn giám sát của HĐND TP.HCM do bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Tân Phú về thực hiện thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố trên địa bàn quận.

sắp xếp khu phố
Đoàn giám sát HĐND TP làm việc với quận Tân Phú về việc thực hiện thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp. Ảnh: HT

Thực hiện tốt công tác lấy ý kiến cử tri

Mở đầu buổi giám sát, bà Trịnh Thị Mai Trinh, Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã có báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện sắp xếp khu phố, ấp theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14-3-2024.

Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết số khu phố mới được công bố thành lập theo Nghị quyết số 11 tại quận Tân Phú là 237 khu phố. Trước khi sắp xếp, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố là 2.880 người, sau sắp xếp còn 2.105 người (giảm 775 người).

sắp xếp khhu phố (4).jpg
Bà Trịnh Thị Mai Trinh, Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện sắp xếp khu phố, ấp. Ảnh: HT

Đến nay, quận Tân Phú đã có tổng số 6/11 phường đảm bảo đủ nhân sự cho 9 chức danh, 5 phường còn khuyết 28 chức danh. Về trụ sở khu phố, hiện nay 11 phường quận Tân Phú đã bố trí được 80/237 khu phố (16 trụ sở bố trí riêng biệt, 64 trụ sở sử dụng chung).

UBND 11 phường đã tổ chức kiện toàn lại các Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại khu phố sau sắp xếp.

Công tác lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đã phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” và theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp, bà Trinh cho biết hiện nay trên địa bàn quận tồn tại một số chung cư cao cấp hoặc chung cư biệt lập dạng khép kín, hạn chế ra vào, số lượng hộ dân đông. Điều đó đã dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, nếu chia ra thành lập khu phố mới thì phải ghép với cụm dân cư xung quanh.

Ngoài ra, sau sắp xếp khu phố thì việc phát sinh thực trạng thiếu trụ sở ở hầu hết các phường đã gây không ít khó khăn trong công tác sinh hoạt, hoạt động của khu phố.

Liên quan đến việc thiếu trụ sở, ông Vũ Đức Nguyên (Trưởng khu phố 7, phường Tân Sơn Nhì) cho biết sau khi khu phố 4 được chia thành 3 khu phố, nơi đây chỉ có một trụ sở sinh hoạt chung là chốt dân phòng chưa đầy 20 m2.

sắp xếp khhu phố (8).jpg
Đại diện khu phố nêu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: HT

“Khi diễn ra các ngày hội hay kỳ họp, chúng tôi phải đi thuê bàn ghế bên ngoài để sinh hoạt vì trụ sở chốt dân phòng không đảm bảo đủ điều kiện” – ông Nguyên nói.

Sớm kiện toàn cơ cấu nhân sự

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng thực hiện trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của UBND quận Tân Phú trong 4 tháng thực hiện sắp xếp khu phố, ấp theo Nghị quyết số 11 của HĐND TP.

Với những kết quả báo cáo của quận, ý kiến đóng góp của các ban ngành, đại diện phường, đại diện khu phố, bà Lệ cho biết đoàn công tác sẽ ghi nhận...

sắp xếp khhu phố (2).jpg
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận tại buổi giám sát. Ảnh: HT

Liên quan đến công tác nhân sự còn khuyết tại 5 phường quận Tân Phú, bà Lệ đề nghị UBND quận Tân Phú sớm kiện toàn cơ cấu nhân sự, trong đó lưu ý về cơ cấu tham gia theo chỉ đạo Thành ủy TP.HCM là phải đảm bảo 30% nhân sự nữ.

Về thực trạng thiếu trụ sở sau sắp xếp, Chủ tịch HĐND TP gợi ý trước mắt sử dụng luân phiên các trụ sở nằm ngay trên địa bàn, tận dụng và phát huy những trường học cấp 1, cấp 2 tại cơ sở để sinh hoạt khu phố, kết hợp với sinh hoạt, tuyên truyền qua tổ chuyển đổi công nghệ số cộng đồng trên môi trường không gian mạng như qua trang web, Zalo, fanpage…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.