Quận Phú Nhuận giảm hơn 1.000 nhân sự sau sắp xếp khu phố

(PLO)- Sau sắp xếp, quận Phú Nhuận có 93 khu phố, từ 1.845 người hoạt động không chuyên trách giảm còn 837 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-9, UBND quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy với Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố sau khi thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận.

Tham dự có bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận; ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận.

Buổi tiếp xúc còn có sự tham gia của 93 đại diện là Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố của 13 phường tại quận Phú Nhuận.

Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận, bà Nguyễn Thục Hân, Trưởng phòng Nội vụ cho biết quận Phú Nhuận đã hoàn thành quá trình sắp xếp khu phố theo Phương án 1634/PATT-UBND.

Sau khi rà soát và lấy ý kiến người dân, 12/13 phường đã tiến hành sắp xếp lại khu phố, thành lập 82 khu phố mới từ 49 khu phố cũ. Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn quận có 93 khu phố, với tỷ lệ đồng thuận của đại diện cử tri hộ gia đình đạt 96,5%.

Trước khi sắp xếp, quận Phú Nhuận có 1.845 người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, tổ dân phố. Sau sắp xếp, con số này giảm còn 465 người đảm nhiệm các chức danh chính thức. Tuy nhiên, mỗi khu phố mới bổ sung thêm 4 người tham gia trực tiếp với khoảng 372 người, nâng tổng số người tham gia hoạt động lên khoảng 837 người. Bên cạnh đó, quận cũng đề xuất TP tri ân 1.845 người hoạt động không chuyên trách.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện các khu phố cũng có một số khó khăn nhất định.

quận Phú Nhuận (1).jpg
Nhiều Bí thư chi bộ và Trưởng khu phố lo lắng về lực lượng kế thừa khu phố. Ảnh: HT

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (khu phố 2, phường 1) cho rằng cấp ủy chi bộ khu phố cần mạnh dạn quan tâm xây dựng lực lượng kế thừa, bồi dưỡng người thay thế khi cần vì hiện nay lực lượng tham gia hoạt động khu phố đa số là các cô bác lớn tuổi, đã về hưu hoặc là cựu chiến binh, có nhiều hạn chế về sức khỏe, trình độ công nghệ thông tin.

Cùng ý kiến, Ông Huỳnh Bá Thọ (khu phố 1, phường 5) cho biết một số anh chị lớn tuổi khi kiêm nhiệm những chức danh sẽ có hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Việc vận động lớp trẻ có năng lực, trình độ công nghệ, sức khỏe tham gia giữ các chức danh khu phố khó khăn vì các bạn bận đi học, đi làm.

quận Phú Nhuận (2).jpg
Đại diện khu phố nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HT

Ông Thọ cũng kiến nghị quận xem xét tổ chức tập huấn kiến thức, chuyên môn và kỹ năng cho các thành viên hoạt động ở khu phố nhằm tạo sự thống nhất để đội ngũ này hoạt động hiệu quả. Trong đó quan tâm, hướng dẫn đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội khi không còn tổ dân phố.

Buổi tiếp xúc còn ghi nhận một số ý kiến kiến nghị giải quyết về việc thiếu trang thiết bị như máy tính, thiếu địa điểm sinh hoạt khu phố; một số phường có mật độ dân cư đông, chung cư cao cấp khép kín khiến công tác quản lý, vận động, tổ chức dân cư gặp nhiều khó khăn.

Trả lời ý kiến kiến nghị tổ chức tập huấn cho thành viên khu phố, đại diện Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận cho biết hiện nay UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 4848/KH-UBND về Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM, thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 9-2024.

quận Phú Nhuận (3).jpg
Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: HT

Liên quan đến địa điểm sinh hoạt để tổ chức họp dân, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch cho biết vì địa điểm tổ chức cần đủ lớn để đảm bảo từ 150 - 200 người tham dự. Do đó, giải pháp dự kiến là sử dụng chung phòng hợp, hội trường UBND phường, sân trường, các cơ sở văn hóa thể thao để tổ chức sinh hoạt.

Kết luận hội nghị, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận đã gửi lời cảm ơn đến sự đóng góp sâu sắc của các Bí thư chi bộ và Trưởng khu phố, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Đảng ủy, UBND 13 phường trong công tác sắp xếp và xây dựng khu phố trên địa bàn quận.

Bà Phương cũng kỳ vọng mỗi chi bộ khu phố sẽ kết hợp với Đảng ủy phường tổ chức thành công đại hội chi bộ, cùng với đó là hoàn thành các công trình chào mừng 50 năm thống nhất đất nước thật ý nghĩa trong thời gian tới...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.