Quận Bình Tân: Bé trai sơ sinh 3 ký bị bỏ rơi trong thùng rác

(PLO)- Người dân phát hiện bé trai trong thùng rác trên một tuyến đường thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đã mang đến bệnh viện cấp cứu.
Theo đó, anh H. (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết khoảng hơn 10 giờ ngày 9-5, khi đang đi làm thì vợ anh gọi điện thoại báo có một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác phía đối diện nhà.

Khu vực bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: LT

Theo mô tả, cháu bé được bỏ trong túi nylon, bên trong có một ít vải, quần áo, bên ngoài được quấn băng keo, sau đó bỏ vào thùng rác.
Thùng rác màu đen được đặt trên vỉa hè, phía trước một miếng đất trống được bao bọc bằng hàng rào tôn màu xanh. Miếng đất này đối diện nhà anh H. Một thanh niên gần nhà anh H. đi bán bánh mì đã phát hiện, hô hoán.

Đứa bé được bỏ vào trong túi nylon, quấn băng keo, để vào thùng rác. Ảnh: LT

Lúc này, vợ anh H. cùng nhiều hàng xóm chạy ra, ẵm đứa bé ra khỏi túi nylon, đưa đi cấp cứu tại một phòng khám gần đó.
“Vợ tôi và các chị hàng xóm cùng nhau mua sữa, mua áo quần, khăn để quấn cho bé. Bé trai nặng 3 ký, uống được 80 ml sữa, khỏe lắm, thương lắm” - anh H. nói và cho biết sau đó bé đã được chuyển sang BV quận Bình Tân.
Anh H. chia sẻ tình trạng bé rất đáng thương và nói: "Chiều họp xong tôi sẽ chạy vào thăm bé nữa. Vì nhà tôi đã phát hiện sự việc từ đầu nên muốn dõi theo bé đến khi nào tìm ra mẹ hoặc có người tốt nhận nuôi".

Bé được người dân phát hiện, đưa vào phòng khám gần đó, cho bé uống sữa, mặc quần áo... Ảnh: LT

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc Thắm, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết phường đã nắm sự việc, cử cán bộ xuống lập biên bản, phối hợp cùng lực lượng công an, khu phố tiến hành xác minh.
Hiện bé đã được gửi lên BV quận Bình Tân để kiểm tra, xét nghiệm tổng quát nhằm theo dõi tình hình sức khỏe.

Chị Phạm Thị Ngọc Lan (cán bộ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đang chăm sóc bé tại BV quận Bình Tân. Ảnh: LT

Theo bà Thắm, phường cũng đã báo cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Bình Tân.
“Trước mắt, phường đã lên lịch, cử cán bộ phường, lực lượng tình nguyện viên, nhân viên y tế phường thay nhau chăm sóc bé. Đồng thời, phường cũng niêm yết thông tin, thông tin cho người dân, ưu tiên tìm mẹ cho bé. Không những vậy, phường còn chuẩn bị hồ sơ, xem xét các trường hợp có điều kiện nhận nuôi bé trong trường hợp không tìm được mẹ…" - bà Thắm thông tin.
Bà Thắm cho biết thêm: Nếu trường hợp không có ai nhận nuôi thì phường sẽ nghĩ đến việc gửi trẻ lên các trung tâm bảo trợ xã hội. Mọi công tác chăm sóc, bảo trợ bé đều được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
Chia sẻ về vấn đề này, lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa bày tỏ đây là sự việc đáng thương, nhiều cán bộ phường cũng đã làm mẹ nên đều tình nguyện thay nhau chăm sóc bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.