Phường Bình Trưng tạo đột phá hạ tầng các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Trưng, TP.HCM, tập trung tạo đột phá về hạ tầng giao thông, trong đó có dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Đỗ Xuân Hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-8, Đảng bộ phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Bình Trưng tạo đột phá hạ tầng, các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp-phuong-binh-trung30.JPG
Đảng bộ phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TUYỀN

Tập trung tạo đột phá về hạ tầng giao thông

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các phường đô thị, phát triển theo hướng “đô thị bền vững” với những tiềm năng sẵn có về hạ tầng giao thông.

Có thể kể đến như tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây; các tuyến giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất, phối hợp với các ngành chức năng TP triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung “1 trọng tâm, 2 đột phá, 3 tại chỗ” và 4 công trình trọng điểm.

Trong đó, phường hướng đến đột phá về hạ tầng giao thông, thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị kết hợp mở rộng hẻm trên địa bàn phường giai đoạn 2025 – 2030.

pho-bi-thu-thuong-truc-tp-thu-duc-lam-bi-thu-binh-trung31.JPG
Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Trần Quốc Trung phát biểu khai mạc. Ảnh: THANH TUYỀN

Đột phá thứ hai là ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành của địa phương; thực hiện quản lý thông tin, dữ liệu trên nền tảng GIS đối với các chung cư, nhà đất phục vụ công ích, đất quản lý theo Luật Đất đai và nhóm nhà ở, đất ở; đất trong các dự án chuẩn bị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt là ứng dụng AI trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

dai-hoi-binh-trung.jpg
Đại biểu biểu quyết nhiều nội dung đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Bốn công trình trọng điểm của phường gồm hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến giáp ranh phường Cát Lái mới) và dự Dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây dựng), đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ đường Nguyễn Duy Trinh đến cầu Năm Lý).

Xây dựng và thành lập Trung tâm giám sát hình ảnh camera an ninh thông minh tại trụ sở công an phường. Phấn đấu đến năm 2030, cải tạo, sửa chữa 10 căn nhà tình thương cho diện gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phát triển kinh tế dọc tuyến Metro số 1, ga Thủ Thiêm

Phát biểu chỉ đạo, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, yêu cầu đảng bộ phường cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của các phân khu theo đồ án quy hoạch chung. Tiếp tục xây dựng các khu đô thị mới, hiện đại, đa chức năng theo mô hình đô thị thông minh dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Võ Chí Công, đường Mai Chí Thọ, gần Ga Thủ Thiêm, nút giao An Phú.

phuong-binh-trung.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Đồng thời, cải tạo, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu theo hướng nâng tầng cao, giảm mật độ xây dựng, tăng tỉ lệ không gian cây xanh công cộng; tăng cường kết nối không gian với các khu đô thị mới đáp ứng yêu cầu phát triển chung của TP; tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp công trình, tạo lập không gian lưu trữ nước để quản lý ngập lụt đô thị.

Nghiên cứu phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch dọc theo các tuyến kênh, rạch, ga Metro số 1, xung quanh nhà ga Thủ Thiêm.

Song song với phát triển kinh tế, phường Bình Trưng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý đến công tác xây dựng chính quyền, tập trung đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước gắn với xây dựng chính quyền đô thị.

Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành của chính quyền; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kết nối, liên thông, phối hợp giữa các đơn vị…

Ông Trần Quốc Trung làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bình Trưng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành Đảng bộ phường gồm 31 thành viên. Trong đó, ông Trần Quốc Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường.

phuong-binh-trung (2).jpg
Ông Trần Quốc Trung làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng. Ảnh: THANH THÙY

Ông Trần Quốc Trung, sinh năm 1978, quê ở huyện Củ Chi (cũ), TP.HCM; có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị.

Ông Trần Quốc Trung từng công tác tại Viện KSND quận Bình Thạnh (cũ). Sau đó nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP.HCM, rồi giữ chức Trưởng phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng thuộc Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Đến tháng 8-2022, ông Trung được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Tháng 9-2024, ông được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.