Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài, TP.HCM

(PLO)- Ông Lâm Hùng Tấn được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-8, Đảng bộ phường Vườn Lài, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 200 đại biểu đại diện cho 1.981 đảng viên trên địa bàn.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TP.HCM Huỳnh Đảm đã đến tham dự đại hội.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài, TP.HCM-ong-lam-hung-tan-bi-thu-vuon-lai (2).JPG
200 đại biểu đại diện cho 1.981 đảng viên trên địa bàn dự đại hội Đảng bộ phường Vườn Lài. Ảnh: T.THÙY

Ra mắt ban chấp hành đảng bộ phường

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức bộ máy của Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Vườn Lài được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Cán bộ, công chức được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, nhất là đội ngũ trẻ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Vườn Lài đặt mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng đó, tập trung phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...; xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình phát triển cùng TP.HCM.

Phường Vườn Lài cũng đặt chỉ tiêu đột phá về hoàn thành sửa chữa, nâng cấp ít nhất 30 tuyến hẻm và hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án xây mới trường THCS tại số 419 đường Lê Hồng Phong theo hướng tiên tiến, hiện đại.

ong-lam-hung-tan-bi-thu-vuon-lai (3).JPG
Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, chúc mừng đại hội đảng bộ phường Vườn Lài. Ảnh: T.THÙY

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường.

Hai Phó bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài là ông Nguyễn Phúc Hiệp và ông Huỳnh Văn Tâm.

Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài, TP.HCM-ong-lam-hung-tan-bi-thu-vuon-lai (4).jpg
Ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường. Ảnh: T.THÙY

Ông Lâm Hùng Tấn, sinh năm 1974, quê ở Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư phường Vườn Lài, ông Lâm Hùng Tấn làm Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 cũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Phó chủ tịch UBND quận 4 cũ.

Phường Vườn Lài phải thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho rằng tới đây phường cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Phường phải tận dụng tối đa lợi thế địa phương để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề thương mại, dịch vụ chất lượng cao, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

"Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế kết nối nhà đầu tư với địa phương, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh, phường cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tập trung cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.