Phú Yên: Tiền đã có nhưng địa phương chậm đền bù

(PLO)- Trong khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Phú Yên phải giải quyết dứt điểm đền bù giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng QL 1 trong tháng 9 nhưng tỉnh thừa nhận rất khó hoàn thành do còn đến hơn 1.200 hộ chưa được phê duyệt phương án đền bù.

Ngày 26-9, khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh này đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo các huyện Đông Hòa, Tuy An trong việc chậm trễ phê duyệt phương án đền bù, chi trả tiền cho người dân.

Đây là hai địa phương chậm tiến độ nhất, khiến Phú Yên trở thành một trong hai tỉnh chậm nhất cả nước trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở GTVT, đến nay huyện Đông Hòa còn đến 770 hộ bị giải tỏa chưa được phê duyệt phương án đền bù, chiếm tỉ lệ khoảng 86,5%; huyện Tuy An còn 443 hộ chưa được phê duyệt bồi thường, tương đương 22%.

Do chưa giải phóng mặt bằng dứt điểm nên nhiều đoạn quốc lộ 1 qua Phú Yên phải thi công kiểu “da beo”. Ảnh: TẤN LỘC 

Dù chưa phê duyệt phương án đền bù nhưng hai địa phương này lại bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư. Do đó, khi các nhà thầu thi công, nhiều hộ dân bị giải tỏa đã có hành vi cản trở vì chưa nhận được tiền hoặc không đồng ý với phương án đền bù.  

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Cự yêu cầu lãnh đạo các huyện Đông Hòa, Tuy An phải phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác đặc biệt của tỉnh cử về hỗ trợ, tìm hiểu cụ thể từng trường hợp, gấp rút giải quyết các vướng mắc của người dân. Chính quyền phải quyết liệt duyệt phương án đền bù theo kiểu cuốn chiếu; tạm ứng ít nhất 70% số tiền sẽ bồi thường, bố trí tái định cư…

Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên mới đây, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết Bộ đã chuyển toàn bộ 433 tỉ đồng kinh phí đền bù cho tỉnh Phú Yên, nhưng đến nay tỉnh chỉ mới giải ngân 257 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cũng được tạm ứng kinh phí xây dựng các khu tái định cư với số tiền nhiều nhất cả nước là 159 tỉ đồng nhưng tỉnh chỉ mới giải ngân 50 tỉ đồng.

Người dân sống ven QL 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên phải khổ sở vì tiến độ thi công chậm do giải phóng mặt bằng dở dang. Ảnh: TẤN LỘC 

Giải thích cho việc chậm trễ, lãnh đạo huyện Đông Hòa cho biết do huyện cùng lúc phải giải phóng mặt bằng dồn dập nhiều dự án lớn, hồ sơ địa chính không được lưu trữ đầy đủ, nhiều cán bộ địa chính đang bị điều tra

Chiều 26-9, trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM, ông Cự cho biết: “Tiến độ tại hai huyện này còn rất chậm. Tôi đã yêu cầu anh em huy động tổng lực, làm cả ban đêm mới có thể bàn giao hết mặt bằng vào ngày 10-10. Dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm làm cho bằng được”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.