Phú Yên bắt đầu mưa lớn, tất cả căng mình chống bão

(PLO)- Bão số 6 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Phú Yên với mưa lớn, gió giật mạnh, sóng biển dâng cao, đánh dữ dội vào các vùng ven biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên cho biết trưa 10-11 khu vực tỉnh này bắt đầu có mưa to, gió mạnh ở các vùng ven biển. Sóng biển cũng bắt đầu dâng cao.

Sóng biển cao hơn 2 m đánh vào bờ ở xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Ghi nhận của PV PLOtại các huyện Tuy An, Đông Hòa, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho thấy mưa mỗi lúc một nặng hạt kèm gió giật mạnh. Sóng biển dâng cao 2-3 m, đánh dữ dội vào bờ.

Sóng biển đánh sâu vào bên trong cầu Đà Nông thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. Vùng ven biển có gió giật rất mạnh, xe máy khó có thể di chuyển được.

Mưa lớn, gió giật mạnh ở Vũng Rô, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Trong sáng 10-11, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục đi kiểm tra việc sơ tán người đi tránh bão tại khu vực Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa.

Theo ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, chỉ riêng vùng nuôi thủy sản vịnh Vũng Rô có 283 hộ với 634 người làm việc trên các bè nuôi cần sơ tán khẩn cấp. UBND huyện Đông Hòa đã thành lập hai đoàn cưỡng chế sơ tán đối với những người còn lại trên các bè nuôi thủy sản.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đi kiểm tra việc sơ tán dân, ứng phó bão số 6 ở vùng ven biển huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, yêu cầu huyện Đông Hòa cùng các lực lượng chức năng đi tàu ra khu vực nuôi thủy sản kiểm tra từng bè, tuyệt đối không để người dân nào ở lại.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, yêu cầu huyện Đông Hòa phải rút kinh nghiệm từ việc có hơn 50 người ở lại trên các bè nuôi thủy sản tại vịnh Vũng Rô trong cơn bão số 5 vừa qua.

“Đây là vùng nguy hiểm nhất khu vực phía nam Phú Yên nếu bão đổ bộ vào. Do đó, chúng tôi đã huy động các tàu chuyên dụng công suất của quân đội ứng trực, sẵn sàng ứng cứu người dân trong và sau bão” - ông Thế nói.

Chủ tịch (trái), phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đi kiểm tra vùng triều cường xã An Chấn, huyện Tuy An. Ảnh: TẤN LỘC

Tại các thôn Mỹ Quang Bắc, Mỹ Quang Nam của xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên), sóng biển cao hơn 3 m bắt đầu đánh phủ lên bờ, tràn vào các khu dân cư. Mưa lớn kèm gió giật mạnh đã bao trùm vùng ven biển này.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho hay triều cường cùng sóng lớn đang uy hiếp gần 100 căn nhà ven biển của xã An Chấn. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 80 hộ gia đình với gần 500 người trong khu vực nguy hiểm này đi tránh bão.

“Dù ven biển Mỹ Quang đã có kè đá nhưng sóng biển vẫn đánh sâu vào đất liền. Bão đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng ven biển huyện Tuy An” - ông Thành thông tin với PV.

Sóng lớn đánh vào các khu dân cư ven biển huyện Tuy An. Ảnh: TẤN LỘC

Tiếp tục đi kiểm tra việc ứng phó với cơn bão số 6 tại các vùng ven biển, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu tất cả cán bộ được phân công xuống ở tại cơ sở trong và sau bão để kịp thời ứng cứu người dân.

“Hiện nay, tỉnh Phú Yên đã chuẩn bị lực lượng hơn 3.000 người cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng để sẵn sàng đi làm nhiệm vụ ứng cứu, giúp đỡ người dân trong và sau bão. Sau bão nhiều khả năng sẽ xuất hiện lũ lớn nên rất nguy hiểm. Do đó, chúng tôi chuẩn bị sẵn lực lượng tại chỗ để kịp thời ứng cứu ngay, không phải chờ di chuyển” - ông Phạm Đại Dương chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.