Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Đẩy mạnh xử phạt vi phạm giao thông bằng hình ảnh

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó ứng xử nghiêm khắc hơn với các vi phạm về giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết năm 2023, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các địa phương tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Đẩy mạnh xử phạt vi phạm giao thông bằng hình ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Bộ cũng lập sáu tổ công tác trực tiếp thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương, đồng thời bàn giao 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn cho địa phương xử lý. Đáng chú ý, lực lượng đã xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức… đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Tuy vậy, ông Long cũng bày tỏ lo ngại về tình hình mất trật tự, ATGT trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa trên cả nước. Ông cho hay nhiều đơn vị vận tải thậm chí còn bất chấp an toàn tính mạng của người dân, hành khách cũng như người tham gia giao thông... dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc.

“Việc đưa các xe không đủ điều kiện tham gia giao thông, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển… đã dẫn tới những vụ tai nạn nghiêm trọng” - ông Long nói và dẫn chứng vi phạm tại Công ty Thành Bưởi vừa qua. Theo đó, tài xế xe khách gây tai nạn ở Đồng Nai không đủ điều kiện lái xe nhưng lãnh đạo doanh nghiệp vẫn giao xe cho điều khiển.

Ông Long khẳng định năm 2024 ngành công an sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

22.067

là số vụ TNGT xảy ra trong năm 2023, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người (giảm 1.258 người chết, 1.922 người bị thương so với năm 2022). Trong đó, riêng đường bộ xảy ra 21.880 vụ, làm chết 11.498 người. Trong năm này cũng đã xảy ra 34 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận, điển hình tại Quảng Nam xảy ra bốn vụ làm 19 người chết.

******

Cũng trong ngày 9-1, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát động lễ ra quân Năm ATGT 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Chủ đề năm nay hướng tới ba mục tiêu: (1) Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; (2) hằng năm kiềm chế, kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; (3) khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Tăng cường xử phạt qua hình ảnh

Nêu ý kiến tại hội nghị, đại diện tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng việc xử lý vi phạm qua hình thức “phạt nguội” đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao ý thức tự giác của người lái xe. Tuy nhiên, vị này cho hay trên tuyến cao tốc qua tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa được trang bị đầy đủ hệ thống camera xử phạt qua hình ảnh nên đề nghị các ban ngành sớm nghiên cứu, lắp đặt.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, trong đó ứng xử nghiêm khắc hơn với các vi phạm. Đồng thời, thúc đẩy giải pháp “phạt nguội” vốn đang có hiệu quả tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đã làm.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm trật tự, ATGT, trong đó người đứng đầu phải làm gương. Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác ATGT để tăng tính minh bạch, giảm tải áp lực cho các lực lượng chức năng, giúp các lực lượng chức năng phản ứng kịp thời hơn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương có nhìn nhận, đánh giá khách quan về tình hình trật tự, ATGT ở địa phương mình để có giải pháp căn cơ, tránh hình thức, bệnh thành tích… Bên cạnh đó, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

TP.HCM xóa bảy điểm đen tai nạn giao thông

Tại điểm cầu TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho hay năm 2023 là năm đầu tiên mà cả ba chỉ số về tai nạn giao thông (TNGT) (số vụ, số người chết, số người bị thương) tại TP giảm sâu. Toàn TP xảy ra 1.734 vụ tai nạn, làm chết 663 người, bị thương 1.049 người, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Đầu năm 2023, TP có tám điểm đen TNGT, trong năm phát sinh thêm bảy điểm đen; đến nay đã xóa được bảy điểm đen. TP cũng đang triển khai kế hoạch phối hợp xử lý, kiểm soát với 24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đến nay đã có bốn điểm chuyển biến tốt, 12 điểm chuyển biến nhưng còn phức tạp…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.