Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định quy hoạch cho Bình Phước

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược “đầu gối Trường Sơn”, “vai kề biên giới”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng (1).jpg
Toàn cảnh hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước.

Tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý để tỉnh hoạch định chính sách, triển khai bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa các lợi thế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phó Thủ tướng (3).jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Theo bà Trần Tuệ Hiền, quy hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng sẽ là "điểm đến hấp dẫn" của vùng Đông Nam Bộ, có quy mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển các cụm ngành có tiềm năng tạo nhiều việc làm và nguồn thu ngân sách…

Phó Thủ tướng (2).jpg
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết đến năm 2030 Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Về các mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 54%; thương mại - dịch vụ 35%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 11%. Kinh tế số chiếm 30% trong cơ cấu nền kinh tế. GRDP bình quân/người đạt 180 triệu đồng (tương đương 7.500 USD). Thu ngân sách đạt 30.000 tỉ đồng. …

Đến năm 2050, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Phó Thủ tướng (5).jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước khẩn trương thực hiện quy hoạch để hiện thực hóa khát vọng của Bình Phước.

Phó Thủ tướng khẳng định Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược “đầu gối Trường Sơn”, “vai kề biên giới” nước bạn Campuchia, giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, kết nối kinh tế, văn hóa, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, tiểu vùng Mêkông và ASEAN.

“Cơ sở pháp lý đã có, tiềm năng đã được nhận diện, định hướng phát triển đã được xác định, giải pháp đã rõ. Vấn đề còn lại mang tính quyết định là tư duy đổi mới, tinh thần năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền; sự đồng thuận, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong tổ chức thực hiện quy hoạch để hiện thực hóa khát vọng của Bình Phước” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng (6).jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng (7).jpg
Bình Phước với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang ký bản ghi nhớ hợp tác.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 doanh nghiệp với 32 dự án có tổng số vốn đầu tư 628,7 triệu USD. Ký bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.