Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất lốp ô tô lớn nhất Việt Nam

(PLO)- Nhà máy đặt ở Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico tại Bình Phước và đây là nhà máy sản xuất lốp ô tô lớn nhất Việt Nam với vốn đầu tư khi hoàn thành khoảng 780 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-12, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công ty TNHH HAOHUA (Việt Nam) đã khánh thành và đi vào hoạt động giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất lốp ô tô lớn nhất Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự buổi lễ.

sản xuất lốp ô tô (1).JPG
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu đến tham dự lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay Bình Phước là địa phương có vị trí chiến lược, có các tuyến giao thông kết nối thuận lợi, là cửa ngõ kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng với Tây Nguyên và Campuchia - Lào - Thái Lan. Chính vì thể, Bình Phước đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

sản xuất lốp ô tô (3).jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ khánh thành.

Phó Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết đầu tư giai đoạn 2 của dự án. Về phía Chính phủ sẽ cam kết kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong bất kỳ trường hợp nào.

“Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển ổn định, lâu dài, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

sản xuất lốp ô tô (2).jpg
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, trao giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2 cho Tập đoàn HAOHUA.

Được biết, dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH HAOHUA (Việt Nam) được UBND tỉnh Bình Phước trao giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9-2023 với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 43 ha thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, công suất sản xuất 14,4 triệu lốp xe mỗi năm.

Cùng với việc hoàn thiện giai đoạn 1, tháng 11-2024, Tập đoàn HAOHUA (Trung Quốc) tiếp tục đầu tư thêm 280 triệu USD để mở rộng nhà máy thêm 31 ha đất. Dự án mở rộng này dự kiến đạt công suất 10 triệu lốp xe mỗi năm, tương ứng với doanh thu 322 triệu USD.

Khi cả hai giai đoạn được hoàn tất, tổng công suất của dự án sẽ đạt 24,4 triệu lốp xe mỗi năm, mang lại doanh thu khoảng 1,092 tỉ USD. Như vậy, HAOHUA Việt Nam sẽ nâng tổng vốn đầu tư lên 780 triệu USD, trở thành doanh nghiệp sản xuất lốp ô tô lớn nhất Việt Nam. Dự án sẽ góp phần tăng tỉ trọng ngành công nghiệp của tỉnh Bình Phước, thúc đẩy phát triển các ngành phụ trợ khác.

sản xuất lốp ô tô (4).jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành giai đoạn 1 nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH HAOHUA (Việt Nam).

Nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH HAOHUA (Việt Nam) đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ sản lượng cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp khoảng 120.420 tấn/năm.

Từ đó, sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động địa phương và 200 lao động nước ngoài. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tỉnh Bình Phước - địa phương có diện tích cây cao su lớn nhất cả nước với hơn 240.000 ha.

Lễ khánh thành và đi vào hoạt động giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất lốp ô tô lớn nhất Việt Nam là một trong các hoạt động nằm trong sự kiện công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra trong hôm nay 14-12.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.