Bình Phước: Bộ đàn đá và bộ cồng chiêng được công nhận Kỉ lục Việt Nam

Bình Phước: Bộ đàn đá và bộ cồng chiêng được công nhận Kỉ lục Việt Nam

(PLO)- Tại lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo, Tổ chức Kỉ lục Việt Nam đã công nhận bộ đàn đá và bộ cồng chiêng ở Bình Phước là lớn nhất Việt Nam.

Tối 10-11, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vừa tổ chức lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo.

Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-11) tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo với nhiều hoạt động độc đáo.

Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhân dịp 50 năm giải phóng Bù Đăng (14-12-1974 - 14-12-2024).

Kỉ lục Việt Nam (6).jpg
Tổ chức Kỉ lục Việt Nam trao trao chứng nhận Bộ đàn đá và bộ cồng chiêng lớn nhất Việt Nam.
Kỉ lục Việt Nam (14)..jpg
Bộ đàn đá được Tổ chức Kỉ lục Việt Nam trao chứng nhận.
Kỉ lục Việt Nam (14)...jpg
Bộ cồng chiêng chế tác bằng đồng đỏ và thiếc để biểu diễn lớn nhất Việt Nam.

Trong đêm hội Đêm hội Bom Bo Tổ chức Kỉ lục Việt Nam trao chứng nhận bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam và bộ cồng chiêng chế tác bằng đồng đỏ và thiếc để biểu diễn lớn nhất Việt Nam.

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, có nhiều hoạt động đặc sắc như: hòa tấu đàn đá, thi giã gạo, nấu cơm lam, lễ hội ẩm thực "Hương vị bên ánh đuốc lồ ô”, phục dựng lễ hội kết bạn cộng đồng

Theo ghi nhận, trong các ngày diễn ra lễ hội, rất đông người dân tỉnh Bình Phước và du khách đã về đây để tham dự.

Ông Vũ Văn Mười, chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, cho biết dù mới lần đầu tổ chức nhưng lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo đã thu hút hàng trăm ngàn người người dân, du khách.

Theo ông Mười, sóc Bom Bo không chỉ là địa danh cách mạng hào hùng mà còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể vô cùng đặc sắc và phong phú, vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị thẩm mỹ độc đáo.

“Thông qua những hoạt động này, không chỉ người dân địa phương mà cả du khách thập phương đều cảm nhận được sự chân thành, mộc mạc và gắn bó của địa danh huyền thoại sóc Bom Bo” - ông Mười nói.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, địa phương sẽ nỗ lực hết mình để cùng cộng đồng bảo vệ, phát triển các giá trị văn hoá nói chung và lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo nói riêng.

Sau đây là một số hình ảnh đặc sắc tại lễ hội:

Kỉ lục Việt Nam (4).jpg
Kỉ lục Việt Nam (5).jpg
Kỉ lục Việt Nam (7).jpg
Lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo thu hút hàng trăm ngàn người về tham dự.
Kỉ lục Việt Nam (10).jpg
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (thứ 3 từ phải qua) tham dự lễ hội.
Kỉ lục Việt Nam (11).jpg
Kỉ lục Việt Nam (2).jpg
Kỉ lục Việt Nam (3).jpg
Kỉ lục Việt Nam (9).jpg
Kỉ lục Việt Nam (8).jpg
Kỉ lục Việt Nam (13).jpg
Kỉ lục Việt Nam (12).jpg
Kỉ lục Việt Nam (14).jpg
Kỉ lục Việt Nam (1).JPG
Lễ hội Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo có nhiều hoạt động độc đáo.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.