Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Huế cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả ấn tượng của TP Huế trong 6 tháng đầu năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác vận hành mô hình chính quyền hai cấp và định hướng đầu tư hạ tầng trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tăng trưởng GRDP lần đầu vào top 10 cả nước

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, kinh tế - xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Đáng chú ý, Huế lần đầu tiên nằm trong tốp 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước với mức tăng 9,39%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi đón hơn 3,4 triệu lượt khách, tăng 71% so với cùng kỳ, mang về doanh thu hơn 6.300 tỉ đồng. Cùng với đó, công nghiệp chế biến, chế tạo cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp lớn vào chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố.

Về cải cách hành chính, Huế tiếp tục duy trì vị thế trong tốp đầu cả nước. “Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) hiện xếp thứ 7, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 6. Đây là năm thứ tư liên tiếp thành phố Huế nằm trong top 10 cả nước” - ông Phương báo cáo.

pho-thu-tuong-nguyen-hoa-binh-hue-can-tim- kiem-dong-luc-tang-truong-moi1.jpg
Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm.

Một trong những nội dung trọng tâm là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7. Sau khi sắp xếp lại bộ máy, thành phố đã tinh gọn 30% cơ quan chuyên môn và giảm từ 133 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 40 đơn vị.

Đặc biệt, bộ máy hành chính sau sắp xếp hoạt động trơn tru, thông suốt, không gây gián đoạn trong xử lý công việc, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Đến nay, Huế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền cấp xã (100%) và đứng thứ 3 toàn quốc về hoàn thành các chỉ tiêu cấp tỉnh.

Tại buổi làm việc, TP Huế cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ một số dự án lớn như tuyến Quốc lộ 49F nối cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân, các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách.

Phấn đấu tăng trưởng trên 10% trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Huế.

pho-thu-tuong-nguyen-hoa-binh-hue-can-tim- kiem-dong-luc-tang-truong-moi2.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận.

Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của chính quyền thành phố trong việc vận hành mô hình mới, đảm bảo ổn định bộ máy và chất lượng phục vụ người dân. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa qua các kỳ Festival đã để lại dấu ấn rõ nét.

Về định hướng, Phó Thủ tướng đề nghị Huế tiếp tục quán triệt tinh thần phát triển kinh tế tư nhân, chủ động huy động các nguồn lực xã hội.

"Bên cạnh việc phát huy thế mạnh sẵn có, Huế cần chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng mong muốn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần năng động, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10% trong nhiệm kỳ tới, tạo ra những dấu ấn phát triển mới, mang tính dài hạn.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Phó Thủ tướng hoan nghênh Huế đang triển khai đúng tiến độ và yêu cầu khẩn trương chuẩn bị đại hội cấp thành phố với yêu cầu cao về văn kiện và công tác nhân sự.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Giáo dục FPT, nơi tập trung đào tạo các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như STEM, AI và Robotics.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.