Thủ tướng thăm cây cầu mới bắc qua sông Hương và nhà ở xã hội tại Huế

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm cây cầu mới Nguyễn Hoàng và dự án nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương, TP Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-7, trong chương trình công tác tại một số tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm cây cầu mới Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương và thăm khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương, TP Huế.

thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-cay-cau-moi-qua-song-huong-va-du-an-nha-o-xa-hoi-tai-hue.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà các hộ dân.

Cùng đi với Thủ tướng có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế Lê Trường Lưu; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc đô thị mới An Vân Dương có diện tích khoảng 44,65ha, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.241 tỉ đồng.

Thăm hỏi, tặng quà các hộ dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phấn khởi trước những căn hộ khá khang trang với hạ tầng đồng bộ, cư dân tại khu nhà ở xã hội sử dụng chung nhiều hạ tầng với khu đô thị. Ông đánh giá cao nỗ lực, cách làm của địa phương, chủ đầu tư trong triển khai các dự án nhà ở xã hội.

thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-cay-cau-moi-qua-song-huong-va-du-an-nha-o-xa-hoi-tai-hue-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các hộ dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ hết sức quan tâm vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động với nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo an sinh xã hội và là vấn đề mà người dân rất quan tâm, bởi "an cư mới lạc nghiệp".

Thủ tướng lưu ý, các hạ tầng giao thông, điện, nước, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, điều kiện vệ sinh, môi trường… phải bảo đảm đầy đủ, thuận tiện cho người dân như với các dự án nhà ở thương mại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị TP Huế tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nhân rộng mô hình này. Góp phần tích cực, hiệu quả cùng cả nước triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Tại dự án nhà ở xã hội này có nhiều hộ gia đình trẻ. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục tích cực tạo thuận lợi cho người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận gói tín dụng dành cho đối tượng này đang được các ngân hàng triển khai để giảm lãi suất vay mua nhà.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tới thăm cầu Nguyễn Hoàng. Đây là cây cầu bắc qua sông Hương vừa được thông xe vào cuối tháng 3 vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cầu Nguyễn Hoàng.

Dự án xây dựng cầu vượt sông Hương và đường Nguyễn Hoàng có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Cây cầu vượt sông Hương được thiết kế với hình tượng "Hạc chầu Thiên Mụ", mang đậm dấu ấn, bản sắc của cố đô Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thành phố Huế đã nỗ lực thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng khi tới kiểm tra công trường dự án này vào tháng 4-2024. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị TP Huế tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển với sông Hương là trục chính. Xây dựng thêm nhiều cây cầu đẹp qua sông Hương. Phát triển hạ tầng đồng bộ, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhất là hệ thống công viên, cây xanh, không gian đi bộ, giao thông thân thiện môi trường. Tạo không gian phát triển mới, khai thác du lịch, dịch vụ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.