Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại An Giang

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước.

Không một liệt sĩ nào bị lãng quên

Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc.
thu-tuong-pham-minh-chinh-liet-si-1.jpg
thu-tuong.jpg
Dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm biết ơn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ, Thủ tướng nhấn mạnh: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và mất mát vẫn còn đó. Nhiều liệt sĩ hi sinh vẫn chưa được đưa về an nghỉ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Đó là nỗi trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.

Thủ tướng chia sẻ: “Tôi xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các gia đình, thân nhân liệt sĩ, những người bao năm qua vẫn đau đáu nỗi niềm mong mỏi đưa người thân trở về với đất mẹ”.

Thủ tướng cam kết Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ. “Không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin; Bộ Quốc phòng chủ trì thành lập ngân hàng dữ liệu về mộ liệt sĩ. Đồng thời, cần củng cố hợp tác với chính quyền và nhân dân Campuchia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

thu-tuong-pham-minh-chinh-liet-si-4.jpg
Buổi lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.
thu-tuong-pham-minh-chinh-liet-si-3.jpg
thu-tuong-pham-minh-chinh-liet-si-5.jpg
Thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm biết ơn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
thu-tuong-pham-minh-chinh-liet-si.jpg
Thủ tướng nhấn mạnh: Không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, biểu dương công lao của các đội quy tập. Thủ tướng thông tin từ năm 2001 đến nay, các đội đã tìm kiếm, cất bốc được 11.533 hài cốt liệt sĩ, trong đó hơn 8.000 hài cốt được quy tập tại Campuchia.

Chăm sóc, gìn giữ chu đáo phần mộ các anh như chính người thân

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết: Với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, cất bốc được 79 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính 77 hài cốt liệt sĩ) tại Campuchia và trong nước.

Trong đó, Đội K90 quy tập 23 hài cốt tại tỉnh Kandal và Kampong Chhnang (Campuchia); Đội K93 quy tập 56 hài cốt, gồm 51 tại tỉnh Takeo và Kampong Speu (Campuchia), 5 còn lại tại các địa bàn xã An Phú, xã Vĩnh Hậu, xã Ba Chúc và phường Vĩnh Tế (trong tỉnh).

Để tìm được các hài cốt trên, cán bộ, chiến sĩ các đội đã đào hàng ngàn vị trí, di chuyển hàng chục ngàn mét khối đất, đá với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vì đồng đội. Việc quy tập đạt được nhờ sự giúp đỡ tích cực từ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh bạn cũng như trong nước, cùng với thông tin quý báu về nơi chôn cất ban đầu.

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo tỉnh An Giang và các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Dù chưa xác định được danh tính, quê quán, nhưng Đảng bộ, quân và dân An Giang khẳng định sẽ chăm sóc, gìn giữ chu đáo phần mộ các anh như chính người thân ruột thịt.

“Xin các liệt sĩ hãy xem tỉnh An Giang là nơi đất tốt, hiền hòa, bia mộ các anh sẽ mãi được ghi danh, gắn liền với quê hương và con người An Giang”, Bí thư Tỉnh ủy xúc động nói.

Thay mặt Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Bí thư Nguyễn Tiến Hải trân trọng ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sĩ hai đội tìm kiếm, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ tận tình từ các tổ chức, cá nhân đã đồng hành trong công tác đầy nghĩa tình này.

Sau đó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các đội tìm kiếm, quy tập của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và một số tập thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.