Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tri ân, thăm người có công ở Huế

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm người có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước và dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng, cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Đại tướng ở xã Lộc An, TP Huế.

pho-thu-tuong-dang-huong-tuong-niem-dai-tuong-le-duc-anh-tham-gia-dinh-chinh-sach-tai-hue.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dâng hương tưởng niệm Đại tướng, cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Đại tướng ở xã Lộc An.

Trong không gian trang trọng của Nhà văn hóa, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao, cống hiến to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, được xây dựng tại quê nhà nhằm tri ân và lưu giữ những di sản của một vị lãnh đạo kiệt xuất. Nơi đây hiện lưu giữ nhiều hình ảnh, kỷ vật, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Huế.

Tại phường Thuận Hoá, Phó Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Tiên, cán bộ tiền khởi nghĩa. Cụ Tiên năm nay gần tròn 100 tuổi, là một trong những nhân chứng sống của lịch sử cách mạng, từng tham gia Cách mạng tháng 8-1945 và bị địch bắt tù đày năm 1949.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Tiên (100 tuổi).
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Tiên (100 tuổi).

Cụ Tiên là tấm gương sáng về tinh thần kiên trung, suốt đời một lòng theo Đảng. Cụ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc các năm 1962, 1980 đến 1985. Hiện cụ sống cùng con trai sau khi vợ đã mất.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm bà Lê Thị Nhân (74 tuổi), bà Nguyễn Thị Chuyên (77 tuổi) và ông Lê Xuân Toàn (75 tuổi). Đây là những thương bệnh binh, cựu chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày, mang trên mình nhiều vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

pho-thu-tuong-dang-huong-tuong-niem-dai-tuong-le-duc-anh-tham-gia-dinh-chinh-sach-tai-hue (2).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn thăm hỏi, tặng quà bà Lê Thị Nhân.

Tiếp đó, tại phường Kim Long, Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Mẹ có người con là liệt sĩ Trần Minh Hải, Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng BCHQS thành phố Huế, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020.

Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2021 và hiện sống cùng chồng là ông Trần Thiện Cường, thương binh 25%.

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng, tích cực giáo dục con cháu gìn giữ phẩm chất, nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, chăm lo thiết thực hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người có công trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.