Phó Thủ tướng: Siết quản lý cư trú, không gian mạng để ngăn tội phạm mua bán người

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát động hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-7, tại TP Huế, Bộ Công an đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND TP Huế tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7" năm 2025 với chủ đề "Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột".

Tội phạm triệt để lợi dụng công nghệ số

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định quyết tâm xây dựng địa phương thành "pháo đài vững chắc", quyết liệt trong cuộc chiến chống lại tội phạm phi nhân tính này.

mua bán người
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người"

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, nạn mua bán người là hiểm họa chung của nhân loại, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người và đe dọa an toàn xã hội. Thời gian qua, Huế đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, quán triệt phương châm "lấy phòng ngừa làm trọng".

Điển hình, vào tháng 8-2024, Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình từ sớm, triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia, bắt giữ 4 người và giải cứu thành công 3 nạn nhân.

Chính quyền thành phố cam kết sẽ xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với phương châm "lấy người dân là trung tâm, quyết tâm không để bất kỳ ai trở thành nạn nhân của mua bán người".

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết mua bán người là loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, đang triệt để lợi dụng dòng di cư, các nền tảng số để hoạt động.

pho-thu-tuong-thuong-truc-moi-nguoi-dan-phai-la-la-chan-thep-trong-phong-chong-mua-ban-nguoi (2).jpg
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ phát động.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách, trong đó có việc ban hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, hiệu quả hơn.

"Hành động hôm nay là để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và cộng đồng khỏi sự bóc lột, lừa gạt, cưỡng bức. Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của toàn xã hội, không ai được đứng ngoài cuộc" - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

8 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động của các bộ, ngành và TP Huế.

Đồng thời khẳng định: "Mua bán người là tội phạm phi nhân tính, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương, từ lực lượng chức năng đến từng người dân".

pho-thu-tuong-thuong-truc-moi-nguoi-dan-phai-la-la-chan-thep-trong-phong-chong-mua-ban-nguoi (4).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Lễ phát động toàn dân phòng, chống mua bán người

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo các cấp, các ngành cần tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, trong đó phải xác định phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024.

Song song đó, cần không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng nặng hình phạt đối với tội phạm và có chính sách bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân một cách thực chất.

Cần tăng cường năng lực thực thi pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng các cơ sở dữ liệu liên thông để theo dõi, phát hiện tội phạm, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về nạn nhân bị mua bán. Lực lượng chức năng phải quyết liệt trấn áp các đường dây tội phạm, xét xử nghiêm minh, luôn đặt công tác giải cứu và hỗ trợ nạn nhân lên hàng đầu.

pho-thu-tuong-thuong-truc-moi-nguoi-dan-phai-la-la-chan-thep-trong-phong-chong-mua-ban-nguoi (1).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát động hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7"

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ có điều kiện, siết chặt quản lý cư trú, biên giới và không gian mạng để ngăn chặn tội phạm.

Phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho người dân. Một giải pháp căn cơ là lồng ghép công tác này với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm.

Cuối cùng, phải tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp liên ngành, chủ động tham gia các điều ước quốc tế và đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật với các nước để triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm.

"Với tinh thần đó, tôi chính thức phát động phong trào toàn dân phòng, chống mua bán người. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi địa phương hãy hành động bằng trách nhiệm, bằng trái tim và bằng sự quyết liệt để bảo vệ người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em" – Phó Thủ tướng phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.