Phó Giám đốc Công an Tiền Giang nói khó xử lý hình sự với cát tặc

(PLO)- Trộm tài sản trên 2 triệu đồng là bị xử lý hình sự, nhưng khai thác cát trái phép thu lợi bất chính dưới trăm triệu đồng thì xử lý hình sự lại rất khó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin tại buổi họp báo do UBND Tiền Giang tổ chức mới đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Lộc cho biết nhu cầu về cát san lấp mặt bằng xây dựng các công trình giao thông, các công trình dân sinh đang rất lớn. Cũng vì vậy, lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép rất cao.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã xử lý 76 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn, với 134 đối tượng và đã xử phạt hành chính hơn 8 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - nói lên những khó khăn khi xử lý hình sự "cát tặc". Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - nói lên những khó khăn khi xử lý hình sự "cát tặc". Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong 6 tháng đầu năm nay, CQĐT đã khởi tố 3 vụ án và khởi tố 3 bị can liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép, đang củng cố hồ sơ xử lý 3 vụ khác, sớm khởi tố trong thời gian tới.

“Năm nay là năm đầu tiên Công an tỉnh thực hiện quyết liệt việc xử lý hình sự liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép” - đại tá Nguyễn Văn Lộc nói.

Tuy nhiên, ông Lộc cũng nêu ra một số khó khăn, như luật quy định chỉ có thể xử lý hình sự "cát tặc" nếu người vi phạm thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc số cát khai thác lậu phải có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Đó là chưa kể người chủ mưu thay vì đầu tư, mua sắm tàu thuyền, phương tiện khai thác lại đi thuê của người khác, rồi giao cho người làm thuê nghèo khó vận hành. Khi bắt được, cơ quan chức năng khó xử lý phương tiện, còn những người làm thuê cũng chẳng có tài sản gì để phạt.

“Trộm cắp tài sản thông thường có giá trị trên 2 triệu đồng, hoặc chỉ trộm một con trâu, con bò giá trị chỉ vài triệu đồng là đã bị xử lý hình sự. Còn lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép lớn như thế mà rất khó xử lý hình sự” - đại tá Nguyễn Văn Lộc trăn trở.

Để tháo gỡ, Công an tỉnh đã kiến nghị UBND Tiền Giang có ý kiến với Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi pháp luật.

Trong lúc đợi giải pháp từ Trung ương, Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo Tiền Giang ra văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa bàn liên quan, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu cấp xã. "Cát tặc" ở đâu thì chủ tịch xã đó phải chịu trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.