Kiểm tra dự án nghi hút cát biển san lấp ở Bình Thuận

(PLO)- Tỉnh Bình Thuận không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào được đưa phương tiện vào cập bến để bơm hút, chuyển tải cát san lấp mặt bằng dự án.

Ngày 24-12, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có văn bản gửi Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh; Cục Quản lý thị trường, UBND huyện Hàm Tân cùng các sở TN&MT, GTVT và Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Danh Việt.

                                 Phối cảnh của dự án Lạc Việt.

Theo đó, yêu cầu Công ty Danh Việt dừng ngay việc chuyển tải cát theo đường biển để san lấp mặt bằng dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Thắng Hải (Hàm Tân). Khẩn trương tháo dỡ toàn bộ thiết bị máy bơm, ống bơm và các thiết bị khác có liên quan phục vụ cho việc bơm hút cát từ các phương tiện neo đậu ngoài biển vào khu vực dự án.

Yêu cầu công ty phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động mua bán cát san lấp mặt bằng.

Giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với công an, Cục Thuế tỉnh kiểm tra, làm rõ nguồn gốc khối lượng cát đã san lấp tại dự án; xác minh tính hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ để xử lý theo quy định.

Yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở GTVT, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, UBND huyện Hàm Tân thường xuyên kiểm tra, giám sát không cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào được đưa phương tiện vào cập bến để bơm hút, chuyển tải cát san lấp mặt bằng dự án. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vị trí của dự án Lạc Việt.

Được biết khu du lịch sinh thái biển Lạc Việt có diện tích hơn 73 ha tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân giáp ranh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh tổ hợp khu du lịch sinh thái biển cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận, đến trung tuần tháng 12-2018, dự án này đã san lấp hơn 3 ha với khối lượng cát hơn 45.000 m3. Tuy nhiên, theo tố cáo của người dân địa phương, công ty này đã hút cát trái phép từ biển đưa lên sà lan vận chuyển vào san lấp.

Qua kiểm tra, phát hiện công ty này ký nhiều hóa đơn với rất nhiều công ty khác mà số lượng cát có nhiều khuất tất. Thậm chí còn có nhiều hóa đơn thể hiện vận chuyển hàng chục ngàn khối cát từ Đồng Tháp ra san lấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.