Bến Tre

Ngang nhiên hút trộm cát sát chân cầu Rạch Miễu

(PLO)- Mặc dù chính quyền các địa phương rất quyết liệt ngăn chặn, xử lý nạn khai thác cát trái phép song nhiều “cát tặc” vẫn ngang nhiên trộm cát sát chân cầu Rạch Miễu.

Ngày 11-4, Thượng tá Lê Văn Minh (Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bến Tre) cho biết tối 10-4, đơn vị này đã phối hợp cùng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang và xử phạt ba sà lan đang hút cát trái phép sát chân cầu Rạch Miễu.

Nguồn cát khan hiếm, "cát tặc" ngày càng lộng hành.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 tối 10-4, trong lúc tuần tra trên sông Tiền, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang ba chiếc sà lan có tải trọng  40-55 tấn đang hút trộm cát trái phép trên sông Tiền đoạn cách cầu Rạch Miễu khoảng 100 m.

Tất cả phương tiện bị bắt quả tang trộm cát đều có hộ khẩu tại các xã, phường thuộc TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Qua kiểm tra, cả ba người lái phương tiện đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát, không bằng lái thuyền trưởng hạng 3, sử dụng phương tiện không giấy chứng nhận đăng ký, tàu cát không biển số.

Thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện đã hút được 12-23 khối cát. Ngay sau khi bị bắt quả tang, tùy vào tổng lượng cát hút, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm xử phạt vi phạm khai thác cát trái phép với mức phạt mỗi phương tiện từ 4 triệu đến 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh còn xử phạt mỗi phương tiện trên từ 2,5 triệu đến 5 triệu đồng về vi phạm giao thông như: không bằng thuyền trưởng hạng 3, sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký.

Đồng thời, lực lượng chức năng còn buộc cả ba phương tiện phải bơm cát trả lại lòng sông phục hồi môi trường do khai thác cát trái phép.

Thượng tá Lê Văn Minh cho biết thêm: Tình trạng khai thác cát trái phép cạnh cầu Rạch Miễu chỉ mới phát hiện đây. Trước thực trạng này, thời gian tới Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường sẽ phối hợp cùng cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, xử lý, không để xảy ra kéo dài.

Được biết cầu Rạch Miễu (nối hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang) với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 3.300 tỉ đồng. Trước thực trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này, người dân lo lắng có thể ảnh hưởng làm thay đổi dòng chảy và địa chất lòng sông, đe dọa an toàn cho công trình cầu.

Mặt khác, do phân cấp quản lý địa bàn một nửa bên này sông Tiền thuộc quản lý của cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, một nửa còn lại thuộc quyền quản lý của tỉnh Tiền Giang. Lợi dụng việc phân chia này, một số “cát tặc” trộm cát trên địa phận quản lý của Bến Tre khi bị phát hiện thì dịch chuyển sang khai thác bên thủy phận thuộc tỉnh Tiền Giang và ngược lại.

Thiết nghĩ, việc quản lý tình hình khai thác cát trái phép xảy ra tại cầu Rạch Miễu ngoài lực lượng cảnh sát môi trường, công an đường thủy thì cần có sự tham gia quản lý của chính quyền địa phương huyện Châu Thành (Bến Tre), ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang. Và hơn hết, vai trò của nhà đầu tư BOT cầu Rạch Miễu ngoài việc thu phí cũng cần quan tâm quản lý việc khai thác cát trái phép khu vực này vì sẽ ảnh hưởng đến an toàn của cây cầu ngàn tỉ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.