Phó chủ tịch HĐND Cần Thơ xin thôi làm đại biểu huyện

(PLO)- Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã làm đơn gửi Thường trực HĐND huyện Phong Điền xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. 

Ngày 20-12, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã làm đơn gửi Thường trực HĐND huyện Phong Điền xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Theo đơn của ông Đông, ông là bí thư Huyện ủy Phong Điền nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 30-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu bầu ông Đông giữ chức danh phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện công tác và để đảm bảo thực hiện đúng luật định nên ông đề nghị Thường trực HĐND huyện Phong Điền xem xét để trình HĐND huyện cho ông thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện.

Phó chủ tịch HĐND Cần Thơ xin thôi làm đại biểu huyện ảnh 1
Ông Nguyễn Thành Đông (bìa trái) nhận quyết định điều động về HĐND TP Cần Thơ từ trung tuần tháng 7 (ảnh từ clip THCT)

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, tại kỳ họp lần thứ tư, HĐND huyện Phong Điền khóa XI vừa diễn ra trong hai ngày 15 và 16-12, ông Đông không gửi đơn xin rút mà sau kỳ họp mới có đơn.

Chiều 20-12, PV báo Pháp Luật TP.HCM liên hệ điện thoại với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền xin hẹn làm việc nhằm hỏi rõ hơn trường hợp này.

Đồng thời hỏi thêm vì sao Thường trực HĐND huyện Phong Điền “quên” khoản 1 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Bởi lẽ ông Đông từ trung tuần tháng 7 đã thôi giữ chức bí thư Huyện ủy, về công tác chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, vì sao không xem xét giải quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu mà kéo từ đó đến nay? Tuy nhiên, PV nhiều lần gọi mà ông Hoàng không nghe máy.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần thơ, cho biết: "Việc xem xét và bố trí họp để trình đại biểu xem xét và quyết nghị theo đơn xin của ông Đông sẽ do phía Phong Điền tổ chức. Tuy nhiên, thời gian chưa rõ”.

Khi PV đặt vấn đề vì sao đã không còn công tác ở địa phương một thời gian dài, địa chỉ cư trú không phải tại huyện (nhà ông Đông tại quận Ninh Kiều) nhưng không thực hiện việc xin rút theo luật định, ông Hiểu nói: “Có thể do điều kiện công tác nhiều nên chưa thực hiện. Nhưng hiện nay đã có đơn để phía HĐND huyện xem xét và thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.