Đại biểu TP.HCM, Đà Nẵng lo về điều tiết ngân sách

(PLO)- TP.HCM và Đà Nẵng đề nghị Quốc hội xem xét lại tỉ lệ điều tiết ngân sách và nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Phát biểu thảo luận về kết quả thực hiện ngân sách năm 2016 và phương án ngân sách năm 2017 tại phiên thảo luận chiều 1-11, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM tiếp tục kiến nghị Quốc hội xem xét tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2016-2020.

Bà Tâm cho hay TP.HCM đã có văn bản đề nghị Trung ương cho phép được thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị trong đó có nội dung giữ nguyên hoặc tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM để phát triển.

Đại biểu TP.HCM, Đà Nẵng lo về điều tiết ngân sách ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Trung ương cho TP.HCM được thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM. Ảnh: CHÂN LUẬN

“Chúng tôi đồng ý giảm tỉ lệ điều tiết ngân sách để chia sẻ khó khăn ngân sách nhưng đề nghị Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quan tâm xem xét lại tỉ lệ này.

Nhân dân TP.HCM cảm nhận được sự quan tâm của Quốc hội, của Chính phủ. Chúng tôi chỉ xin cơ chế để tự chủ hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao” - bà Tâm nói trước Quốc hội.

Cụ thể hơn, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị nếu điều tiết thì chỉ nên giảm từ 23% hiện nay xuống còn 18%. Bà Tuyết cho rằng TP.HCM còn phải thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, phải đảm bảo cho lao động, người dân từ các nơi khác về TP.HCM làm ăn, học tập, chữa bệnh nên cần có nguồn lực để đảm bảo những nhiệm vụ này.

“Nếu bị cắt giảm đột ngột, thành phố không thể nào giải quyết được các vấn đề đang tồn tại hiện nay như kẹt xe, ngập úng, bệnh viện quá tải” - bà Tuyết nói.

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang - Đoàn Đà Nẵng cũng đề nghị Quốc hội xem xét lại tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP Đà Nẵng; đồng thời xem xét lại nhiệm vụ thu ngân sách giao cho Đà Nẵng.

“Mức giao dự toán ngân sách 2017 cho Đà Nẵng gấp đôi so với bình quân cả nước. Điều này là không phù hợp với Đà Nẵng và có thể khiến Đà Nẵng phải tăng thu đối với doanh nghiệp và người dân” - ông Thanh nói. Theo ông, như vậy là thành phố sẽ bị dồn cho rất nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.