Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân đầu tư công TP.HCM

(PLO)- UBND TP.HCM vừa lập Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP (gọi tắt là Tổ Công tác).

Theo đó, Tổ Công tác có chín thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai làm Tổ phó Thường trực, phụ trách chuyên môn; Phó Chánh Văn phòng UBND TP Lê Văn Thành làm Tổ phó phụ trách tổng hợp.

Tổ công tác còn có hai tổ phó là Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân và Giám đốc Sở Giao thông công chánh Trần Quang Lâm.

hdnd-tphcm-bui-xuan-cuong-3950-1457.jpg
Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân đầu tư công TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tùy theo từng công trình, dự án cụ thể, Tổ trưởng Tổ Công tác có thể yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan và chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện tham gia họp cùng Tổ Công tác.

Tổ Công tác thực hiện công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của HĐND TP và quyết định của UBND TP về kế hoạch vốn đầu tư công. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai công trình, quyết toán hoàn thành và xác lập sở hữu sau quyết toán, hoàn thành kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm được giao.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung lãnh đạo, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc công trình, dự án đầu tư trên địa bàn TP nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực phát triển.

Giám đốc Sở Tài chính - Tổ phó thường trực, phụ trách chuyên môn - sẽ định kỳ tổ chức rà soát với các chủ đầu tư, phân tích nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân kế hoạch vốn của các dự án. Phối hợp đôn đốc sở, ngành và các địa phương liên quan giải quyết khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án.

Sở Tài chính cũng chính là cơ quan thường trực, giúp việc cho Tổ Công tác; xây dựng kế hoạch, tổng hợp, đề xuất các nội dung cần giải quyết, tháo gỡ của Tổ Công tác.

Cơ quan thường trực của Tổ Công tác cũng có trách nhiệm thường xuyên rà soát các thành viên tham gia Tổ Công tác để kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP quyết định kiện toàn, kiện toàn nhân sự, bổ sung, thay đổi thành viên (thông qua Sở Nội vụ).

Tính đến ngày 31-3, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP đã giải ngân là 4.556 tỉ đồng, đạt 5,4% kế hoạch.

Phát biểu tại phiên họp về kết quả kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2025, chiều 2-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các đơn vị phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư từ cuối năm này để sang năm sau triển khai ngay khi được cấp vốn, tránh tình trạng có nhiều dự án đã được bố trí vốn nhưng chưa hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm những nhà thầu thi công kém năng lực, trễ hẹn do chủ quan, tạo môi trường lành mạnh. Trong đấu thầu phải thực hiện đúng quy định pháp luật, công tâm, khách quan…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.