Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Phải khoán tăng trưởng cho từng ngành

(PLO)- Để tăng trưởng kinh tế hai con số, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phải dựa trên tư duy quản trị theo kết quả, giao nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu, nói cách khác là khoán tăng trưởng đối với từng ngành, từng cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-4, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về kết quả kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2025.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận TP có bước tạo đà tốt trong quý I, giúp TP tự tin đi tiếp quý II và đến hết năm 2025.

khoan-tang-truong.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

“Nói vậy để TP có niềm tin làm tiếp chứ không phải thấy vậy mà chủ quan” - ông Được nói và nhìn nhận để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5-10%, TP phải phấn đấu rất nhiều, đảm bảo tăng trưởng liên tục, quý sau cao hơn quý trước.

Ông nhấn mạnh song song với việc phát triển kinh tế hai con số, TP phải hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính trong bối cảnh là phải tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Để tăng trưởng kinh tế hai con số, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phải dựa trên tư duy quản trị theo kết quả, giao nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu.

“Nói cách khác là khoán tăng trưởng đối với từng ngành, từng cấp”- ông Được nói và đề nghị Chi cục Cục Thống kê, Viện Nghiên cứu phát triển TP xây dựng các kịch bản cụ thể cho từng quý, gửi các sở, ngành đóng góp, để các chỉ tiêu cụ thể phải có địa chỉ cụ thể. Sau đó, từng đơn vị phải cụ thể hóa ra từng tháng, từng quý.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phải thực hiện một cửa tại cấp TP và ba Ban Quản lý dự án để không phải xin ý kiến sở, ngành. “Nếu phải xin ý kiến sở này, sở kia thì đã hết một cửa rồi, khiến nhà đầu tư chán nản”– ông Được nhấn mạnh.

Về đầu tư công, ông đề nghị các đơn vị phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư từ cuối năm này để sang năm sau triển khai ngay khi được cấp vốn. Tránh tình trạng có nhiều dự án đã được bố trí vốn nhưng chưa hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm những nhà thầu thi công kém năng lực, trễ hẹn do chủ quan, tạo môi trường lành mạnh. Trong đấu thầu phải thực hiện đúng quy định pháp luật, công tâm, khách quan….

Trước đó, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM trong quý I, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 457.617 tỉ đồng, tăng 7,51% so với cùng kỳ.

“Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay”– Giám đốc Sở Tài chính thông tin.

Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt hơn 151.000 tỉ đồng, đạt 29,% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I ước đạt hơn 316.600 tỉ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp TP qua cửa khẩu cả nước ước đạt 11,7 tỉ USD, tăng 5% so năm 2024 (cùng kỳ tăng 18%). Tình hình xuất khẩu có xu hướng hồi phục, nhiều doanh nghiệp nhận đủ đơn hàng đến hết quý II.

Tổng thu du lịch quý I ước đạt 56.600 tỉ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế tăng 18,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 6,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,1%).

Tính đến ngày 31-3, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP đã giải ngân là 4.556 tỉ đồng, đạt 5,4% kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.