Phát hiện bán dâm ở tiệm massage, xông hơi giá 600 ngàn/lượt

(PLO)- Ập vào hai cơ sở massage, xông hơi trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM, công an phát hiện năm đôi nam nữ đang mua bán dâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Tân Phú điều tra, xử lý hành vi mua bán dâm tại hai cơ sở xông hơi, massage trên địa bàn.

Trước đó, ập vào cơ sở Lộc Phát, đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú công an phát hiện có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm; tại cơ sở Phước Lộc Thọ, đường Lũy Bán Bích có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khai với công an, các cô gái cho biết giá bán dâm là 600 ngàn đồng/lượt.

Công an ập vào hai tiệm massage, xông hơi trên địa bàn quận Tân Phú phát hiện nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: CA

Công an ập vào hai tiệm massage, xông hơi trên địa bàn quận Tân Phú phát hiện nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: CA

Công an xác định, hai cơ sở massage do hai chị em ruột Hà Thị Nguyệt và Hà Văn Trưởng làm chủ. Hai cơ sở này hoạt động từ năm cuối năm 2021 đến nay. Những người là chủ, quản lý hưởng lợi tại mỗi cơ sở từ 10 - 20 triệu đồng mỗi ngày từ việc bán vé massage kích dục và “làm ngơ, buông lỏng quản lý” để tiếp viên nữ bán dâm tại cơ sở.

Phòng PC02 sau đó đã bàn giao toàn bộ đối tượng, hồ sơ, tang vật cho công an địa phương để tiếp tục xử lý.

Theo Công an TP.HCM, hiện nay các cơ sở massage thường hoạt động biến tướng trá hình thành nơi mua bán dâm để thu hút khách nhằm tăng doanh thu. Các cơ sở này thường dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với các cơ quan chức năng như:

Chủ cơ sở thực sự không trực tiếp lộ diện mà thuê người quản lý, điều hành, khi bị phát hiện thường không có mặt tại cơ sở hoặc nếu có thì đổ lỗi cho người quản lý hoặc các nhân viên tự ý hoạt động mại dâm tại cơ sở. Thực tế các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thường “chủ trương ngầm” hoặc cố ý, khuyến khích, thậm chí “bật đèn xanh” cho nhân viên sử dụng phương thức mại dâm nhằm lôi kéo khách, tăng doanh thu.

Chủ và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường biến tướng việc ăn chia tiền mua bán dâm thành các khoản phí (tiền cho vay, tiền vệ sinh, sinh hoạt, giới thiệu việc làm, nộp phạt do vắng mặt hoặc trễ giờ làm…) nhằm che đậy hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.