Phập phồng đi qua cầu vượt Tân Vạn

(PL)- Do thiết kế không hợp lý, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao, nhất là đối với người đi xe máy.

Ngày 26-7-2014, cầu vượt tại nút giao Tân Vạn được thông xe. Cầu dài gần 560 m với ba làn dành cho xe cơ giới và một làn cho xe hai bánh. Bước đầu, công trình đã giải quyết được phần nào tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ của ba địa phương TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Vừa khai thác đã không ổn

Tuy nhiên, sau nhiều ngày khai thác, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương và TP.HCM phát hiện nhiều bất ổn trong tổ chức giao thông và thiết kế công trình ở cả hai hạng mục cầu vượt và nút giao.

Cụ thể, trên cầu vượt không có dải phân cách giữa làn xe máy với các làn ô tô đi thẳng hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM. Khu vực ngã ba của đoạn nhập dòng xe từ tỉnh lộ ĐT 743 vào quốc lộ 1 và rẽ phải sang đường Nguyễn Xiển không có đèn tín hiệu nên giao thông rất rối.

Ngoài ra, Trung tá Phạm Minh Phước, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM), cho hay qua tuần tra đội đã phát hiện nguy cơ tai nạn rất cao của các dòng xe trên hướng từ đường tỉnh ĐT 743 (Bình Dương) khi đi vào nút giao, chui qua dạ cầu vượt đến ngã ba giao cắt với đường Nguyễn Xiển để nhập vào quốc lộ 1, rồi hướng về cầu Đồng Nai cũ.

Dòng xe từ TP.HCM đi Biên Hòa thường ùn ứ trên đường bên hông cầu vượt Tân Vạn. Người đi xe máy phải len lỏi, vượt lên trước đầu các xe tải cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: L.ĐỨC

“Đoạn đường này có mật độ xe container và xe máy rất lớn. Khi chui qua dạ cầu vượt, do đường uốn cong nên tầm nhìn của người lái xe container, người đi xe máy bị che khuất dẫn đến xe máy rất dễ cuốn vào gầm xe container” - Trung tá Phước cho biết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai (DNC - đơn vị quản lý dự án cầu Đồng Nai mới và các công trình, đoạn tuyến từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa), cho biết: Khu vực ngã ba nhập, tách dòng ĐT 743 - quốc lộ 1 vừa được lắp đèn tín hiệu nên nguy cơ ùn tắc, TNGT đã giảm. Riêng đoạn cong dưới dạ cầu vượt vẫn giữ nguyên nhưng tới đây DNC sẽ mở đường nhánh mới dành riêng cho xe máy chui dưới dạ cầu vượt.

Nguy cơ từ đường tạm

Theo thiết kế ban đầu, dưới dạ cầu vượt Tân Vạn không có vòng xoay, trụ đèn tín hiệu cho các dòng xe từ TP.HCM ra, Biên Hòa vào, đường tỉnh ĐT 743 và tỉnh lộ 16 (từ hướng Đồng Nai) dồn vào nút. Vì thế xe từ tỉnh lộ 16 ra muốn đi về hướng Biên Hòa sẽ phải đi tới điểm quay đầu trên đường ĐT 743, cách nút giao hơn 500 m để đi vào đường chui dưới dạ cầu vượt Tân Vạn.

“Nếu thiết kế làm vòng xoay dưới dạ cầu thì sẽ phải giải phóng mặt bằng rất lớn mà quỹ đất của tỉnh Bình Dương không còn. Vậy nên phải thiết kế các dòng xe đi lòng vòng như thế” - ông Sơn giải thích.

Riêng dòng xe từ TP.HCM ra, muốn đi về đường ĐT 743 hoặc về tỉnh lộ 16 (theo thiết kế) sẽ phải đi theo con đường mới mở rồi chui quay đầu dưới dạ cầu Đồng Nai cũ và mới để trở lại quốc lộ 1, rẽ phải vào các nhánh rẽ dưới cầu vượt Tân Vạn để về các tuyến đường trên. Theo ông Sơn, để mở được con đường mới rộng hơn 10 m thì phải “xắn” vào nhà 23 hộ dân gần chân cầu Đồng Nai cũ. Tuy nhiên, đến nay việc bồi thường, giải tỏa vẫn chưa được người dân đồng thuận.

Để giải quyết tạm nhu cầu quay đầu của một số xe dưới năm tấn hoặc dưới 30 chỗ, DNC cho khai thác đường tạm, rẽ phải từ sát chân cầu Đồng Nai cũ, đi vào cua tay áo vừa dốc vừa có độ nghiêng 10%. “Đường tạm có cua gắt, dốc và nghiêng nên các loại ô tô và người đi xe máy rất dễ bị lật qua trái hoặc đâm thẳng vào hàng tôn chắn bên phải” - ông Sơn thừa nhận.

Điều nguy hiểm nhất là con đường tạm này dù đã cấm xe tải trên năm tấn nhưng hằng ngày vẫn có nhiều xe tải trọng trên 24 tấn ngang nhiên đi qua mà không bị xử phạt.

Ba điểm nghẽn

Đoạn quốc lộ 1 từ ngã tư Vũng Tàu đến dưới chân cầu vượt nút giao Tân Vạn hướng về TP.HCM dài chưa tới 3 km nhưng có tới ba điểm nghẽn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông cho cửa ngõ TP. Đó là nút giao cầu vượt Tân Vạn, trạm thu phí cầu Đồng Nai và nút giao cầu vượt ngã tư Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.