Phân cấp cho TP.HCM: Thủ tướng muốn nghe ĐB hiến kế

(PLO)- Tại phiên chất vấn chiều 18-11 của Quốc hội, Thủ tướng cho biết muốn được lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các ĐB liên quan đến cơ chế phân cấp, phân quyền, đặc biệt về cơ chế đặc thù cho TP.HCM.

Tại phiên chất vấn, ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) cho rằng việc “phân cấp, phân quyền, trách nhiệm tập thể, cá nhân”, song trong thực tiễn có nhiều tồn tại.

“Hình ảnh phó chủ tịch quận phải xắn tay dẹp vỉa hè. Rồi những việc cấp huyện, cấp xã phải có ý kiến Thủ tướng mới được giải quyết xảy ra không hiếm. Tình trạng trên phản ánh tính thiếu hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp huyện, cấp xã” - ĐB Hiển dẫn chứng và đề nghị Thủ tướng cho biết giải pháp.

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng)

Đồng cảm với vấn đề ĐB Hiển đặt ra, Thủ tướng cho hay bản thân ông cũng thấy “rất thấm thía” đối với vấn đề phân cấp, giao quyền. “Bây giờ phân cấp, giao quyền của chúng ta còn nhiều vấn đề lắm. Luật pháp cũng có vấn đề, tình trạng ngại việc, đẩy việc lên trên còn rất nhiều. Vì vậy cần tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn, trách nhiệm cũng phải rõ hơn” - Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Đồng chí có hỏi là giải pháp đột phá nào? Giải pháp chúng ta đưa ra nhiều nhưng việc xử lý nghiêm các cá nhân đứng đầu, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong xử lý kịp thời hơn là rất quan trọng”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng cũng cho hay tới đây Chính phủ sẽ trình QH việc phân cấp, giao quyền theo luật pháp để hệ thống bộ máy hoạt động có kỷ cương, kỷ luật, phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, cơ chế này sẽ phân cấp rành mạch. “Trung ương làm những việc vĩ mô thế nào, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã làm những gì... Việc này sẽ được phân cấp rõ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Nhất là thứ Hai này (20-11), Quốc hội sẽ thảo luận về cơ chế cho TP.HCM” - Thủ tướng nói.

Liên quan đến chất vấn của ĐB Hiển về nạn sính bằng cấp, Thủ tướng nói: “Vấn đề sính bằng cấp, không trọng người tài, đây là thực tiễn trong hệ thống của chúng ta. Đây là vấn đề nhận thức trong hệ thống của chúng ta. Hôm nay có đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ở đây, chúng ta phải tính toán lại việc này. Người thực tài, người thực việc thực, giữa lời nói và hành động, tư duy và hành động rất cần thiết. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm chung trong nhận thức và hành động của chúng ta”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.