Thủ tướng chia sẻ lo lắng về vận nước, nguy cơ tụt hậu

(PLO)- Trả lời câu hỏi vận nước hiện nay của ĐB Lê Thanh Vân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ sự lo lắng của bản thân trước các khó khăn của đất nước như nguy cơ tụt hậu, vấn nạn tham nhũng…

Tại phiên chất vấn, ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết: “Có hài lòng với kết quả điều hành kinh tế-xã hội năm 2017 hay không?”. Đặc biệt, ông đặt câu hỏi: “Trong những trăn trở về vận nước, Thủ tướng thấy nỗi lo lớn nhất của mình về đất nước hiện nay như thế nào? Tại sao Việt Nam chưa thể phát triển đột phá so với tiềm năng, lợi thế của mình?”.

ĐBQH Lê Thanh Vân (Hải Dương)

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay kết quả điều hành KTXH năm qua đã đạt 13/13 chỉ tiêu, tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua như: Nền kinh tế quy mô còn nhỏ, thiên tai thường xuyên xảy ra, nguồn nhân lực còn lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu, cung cách điều hành chưa như mong muốn.

Thủ tướng chia sẻ: “Đồng chí hỏi lo lắng nhất là gì? Đảng ta đã nhận định đó là tụt hậu, diễn biến hòa bình, tham nhũng. Đặc biệt là diễn biến theo hướng suy thoái từ người đứng đầu. Lo lắng chúng ta đang thảo luận là “trên nóng dưới lạnh”, một bộ phận cán bộ còn nhũng nhiễu, sách nhiễu, quan liêu, xa dân, không gần dân...”.

Theo Thủ tướng, để xua tan nỗi lo này thì “Chúng ta phải làm tốt hơn, đồng bộ hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa”. Ông nhấn mạnh: “Nếu mỗi cán bộ đảng viên làm hết sức mình thì chắc chắn kết quả tốt hơn. Tất nhiên không phải là tất cả nhưng điều đó cũng rất đáng báo động”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trước mắt, Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Để bộ máy, cán bộ một ý chí, đồng lòng phục vụ nhân dân, để không còn một bộ phận cán bộ người dân không tin tưởng, không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay đối với điều hành là nguồn nhân lực, tiếp tục giải quyết các điểm nghẽn về thể chế chính sách, phát huy các tiềm năng của đất nước.

Liên quan đến câu hỏi của ĐB Vân “Về một số vụ án tham nhũng, cờ bạc có bị chìm xuồng không?”, Thủ tướng khẳng định: “Tôi xin khẳng định rằng Đảng và Nhà nước ta không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng, tiêu cực... Chúng tôi cũng nói rằng không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng, hệ thống hành pháp phối hợp chặt chẽ với tư pháp, phối hợp với các cấp, các ngành để phát hiện, xử lý nghiêm, đúng pháp luật một cách kịp thời, để nhân dân yên tâm. Tôi nghĩ chúng ta cần công khai kết quả xử lý trước QH và người dân”.

Thủ tướng chia sẻ lo lắng về vận nước, nguy cơ tụt hậu ảnh 3
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng)

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về nạn phá rừng, Thủ tướng cho hay sau khi kiểm tra trên toàn quốc đã báo cáo Ban bí thư. Ban bí thư đã có chỉ thị 13 về chống phá rừng, đồng thời tổ chức ba hội nghị toàn quốc đốc thúc các cấp vào cuộc. “Vừa qua chúng ta đã đạt được kết quả rất đáng mừng, số vụ phá rừng đã giảm xuống, nhất là phá rừng tự nhiên nghèo, kiệt chuyển sang trồng cây công nghiệp, nhất là trồng lại. Nhiều địa phương xử nghiêm tình trạng này, từ Bình Định, Gia Lai, Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Điện Biện…” - Thủ tướng nói.

Cũng theo Thủ tướng, vừa qua Chính phủ đã cho dừng nhiều công trình thủy lợi không cần thiết, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để phá rừng. Từ đó hy vọng tình trạng phá rừng sẽ được ngăn chặn và phong trào Vì lợi ích 10 năm trồng cây, Vì lợi ích 100 năm trồng người của Bác Hồ được hưởng ứng tốt hơn.

“Lần này chúng ta quán triệt tinh thần này, để Việt Nam không phải là những núi đồi xơ xác mà là những cánh rừng bạt ngàn. Rất hoan nghênh các địa phương thực hiện chủ trương cấm phá rừng như thời gian vừa qua” - Thủ tướng nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.