Phải bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá trước kẻ thù xâm lược

(PLO)- Đó là khẳng định của Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), với cử tri phường An Lạc, An Lạc A (quận Bình Tân), sáng 6-5.

Hội nghị Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XIV đơn vị bầu cử số 3 - quận Bình Tân gồm Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), bà Phan Thị Bình Thuận - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, ông Diệp Dũng - Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP, bà Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP, ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh:LÊ THOA

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến vấn đề biển Đông hiện nay. Cử tri Lê Hồng Phong (phường An Lạc A) đặt câu hỏi: “Xin các đại biểu cho biết quan điểm của Nhà nước về vấn đề biển Đông hiện nay?”.

Trả lời câu hỏi của cử tri Phong, Thiếu tướng Lâm Quang Đại cho biết biển Đông là vùng biển có vị trí chính trị rất quan trọng trong khu vực, là đầu mối giao thông hàng hải và hàng không lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Địa Trung Hải.

Tranh chấp ở biển Đông liên quan đến sáu bên, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Đài Loan, Brunei.

Cử tri Lê Hồng Phong, phường An Lạc A, quận Bình Tân (áo đen) bày tỏ quan tâm về vấn đề biển Đông. Ảnh: LÊ THOA

“Hiện nay giải quyết vấn đề biển Đông rất phức tạp, không thể ngày một ngày hai mà chúng ta có thể giải quyết được và phải giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, công ước LHQ về Luật Biển 1982 cũng như các vấn đề song phương, đa phương” - ông khẳng định.

Đối với nhận định của Đảng ta về vấn đề biển Đông, Thiếu tướng Lâm Quang Đại cho biết: “Trước hết chúng ta phải khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ gắn liền với Tổ quốc Việt Nam. Trong vấn đề biển Đông, trước hết chúng ta phải kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta; nếu kẻ thù xâm lược, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của chúng ta thì bằng mọi giá chúng ta phải giữ được, kể cả dùng biện pháp quân sự".

Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), khẳng định phải bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá. Ảnh: LÊ THOA

Thiếu tướng Lâm Quang Đại cũng khẳng định trong giải quyết vấn đề biển Đông hiện nay phải dựa trên cơ sở giữ vững môi trường hòa bình, để có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Theo ông, trong đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo, Việt Nam phải độc lập tự chủ, phải cảnh giác; bình tĩnh, kiềm chế nhưng kiên quyết, kiên trì, khôn khéo. Phải có đối sách hợp lý, lâu dài để giữ vững chủ quyền biển đảo.

“Phương châm là giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, ta và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng...” - Thiếu tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.