Chủ quyền trên biển sẽ còn bị thách thức

(PLO)- "Thời gian tới, chủ quyền quốc gia trên biển sẽ còn đứng trước những khó khăn, phức tạp khó lường, như Chủ tịch Quốc hội nói là nguy hiểm và khó lường". Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh, đã phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII của Ủy ban quốc phòng an ninh Quốc hội, chiều 11-3.

Báo cáo tại hội nghị này, ông Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, cho hay ủy ban hiện có 36 thành viên được bầu tại kỳ họp thứ nhất, trong nhiệm kỳ có 16 thành viên thay đổi vị trí nhiệm vụ, 18 đồng chí được thăng quân hàm. Riêng Thường trực Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội gồm chủ nhiệm, ba phó chủ nhiệm, ba ủy viên thường trực, trong đó có 6/7 người là sĩ quan biệt phái.

Ông Trường cho hay ủy ban có chức năng nhiệm vụ là chủ trì thẩm tra, giám sát các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các dự án luật, pháp lệnh khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao...

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Quốc phòng an ninh đã chủ trì thẩm tra 11 dự án luật, hai dự thảo nghị quyết và năm dự án pháp lệnh; tham gia phối hợp thẩm tra 79 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ PHI

Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, cũng nhận xét rằng Quốc hội khóa XIII là một nhiệm kỳ sôi động, sáng tạo, để lại dấu ấn tốt đẹp cho cử tri. Đặc biệt là Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 2013 và hơn 100 bộ luật.

Tuy nhiên, “đây cũng là nhiệm kỳ diễn ra trong tình hình diễn biến phức tạp về chủ quyền... Việc Trung Quốc đặt giàn khoan và có những hành động leo thang trong thời gian qua tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn những thách thức về quyền chủ quyền của chúng ta. Thời gian tới, chủ quyền quốc gia trên biển sẽ còn đứng trước những khó khăn, phức tạp khó lường, như Chủ tịch Quốc hội nói là nguy hiểm và khó lường” - ông Khoa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.