Phà dã chiến Phong Châu sẽ hoạt động từ chiều nay

(PLO)- 14 giờ chiều nay 4-10, phà dã chiến Phong Châu sẽ bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản của người dân hai bờ sông Hồng, đang bị gián đoạn do cầu phao chưa thể kết nối trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 4-10, lãnh đạo binh chủng công binh đã trực tiếp tới bến phà Phong Châu, Phú Thọ để cùng Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 chuẩn bị thiết lập phà dã chiến phục vụ việc đi lại của người dân đôi bờ sông Hồng, trong tình huống cầu phao dã chiến đang không thể vận hành.

Tin từ Bộ Tư lệnh Công binh cho biết phương án được lựa chọn là sử dụng ngay ba đốt phao PMP có sẵn tại hiện trường, ghép nối thành phà 60 tấn. Đồng thời thiết kế, lắp đặt thêm khung sắt bao quanh tăng cường tính an toàn trong điều kiện khai thác dân dụng.

Lữ đoàn công binh 27 diễn tập phà vượt sông từ các đốt phao PMP. Ảnh: Quân khu 7
Lữ đoàn công binh 27 diễn tập phà vượt sông từ các đốt phao PMP. Ảnh: Quân khu 7

Hai tàu kéo chuyên dụng của quân đội đã được điều đến, sẵn sàng lai dắt phà dã chiến qua lại đôi bờ. Khu vực đón trả khách vẫn là bến phà Phong Châu cũ mà mấy ngày qua cầu phao dã chiến đã hoạt động.

Binh chủng công binh đang sử dụng phổ biến bộ cầu phao PMP do Liên Xô cũ sản xuất. Theo thiết kế, bộ cầu phao này bao gồm các ca nô chuyên dụng vừa có thể lắp đặt thành cầu phao cố định, và cũng có thể linh hoạt ghép nối thành phà.

Chỉ với ba đốt phao PMP, một phà dã chiến trọng tải 60 tấn đã được thiết lập một cách nhanh chóng. Ảnh: Quân khu 7.
Chỉ với ba đốt phao PMP, một phà dã chiến trọng tải 60 tấn đã được thiết lập một cách nhanh chóng. Ảnh: Quân khu 7.

Trong diễn tập thực binh cũng như ứng phó các tình huống thiên tai, phòng thủ dân sự, các lữ đoàn công binh vượt sông rải khắp các vùng trên cả nước đều đã huấn luyện triển khai cầu phao cũng như phà.

Khác với cầu phao bị phụ thuộc nhiều vào lưu tốc dòng chảy, phà dân sự hay phà dã chiến có thể triển khai nhanh, đáp ứng ngay việc đi lại ở các khu vực chưa thể triển khai phà, cầu. Thậm chí, phà còn có thể sử dụng để vượt biển khoảng cách lớn, chở được nhiều phương tiện xe, người.

pha da chien QK7.jpg
Tàu đẩy chuyên dụng nằm trong bộ cầu phao PMP diễn tập đưa phương tiện qua sông Đồng Nai. Ảnh: Quân khu 7.

Như PLO đã đưa tin, phương án phà dã chiến đã được Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang quyết định trong cuộc họp giao ban tháng 9 của Bộ Quốc phòng, sáng qua, 3-10.

Phương án này được xem xét trên cơ sở đề nghị của tỉnh Phú Thọ cũng như xét nhu cầu đi lại rất lớn của người dân hai đầu cầu Phong Châu, đang gặp nhiều khó khăn từ khi cây cầu này bị đổ sập ngày 9-9 vừa qua.

Dù vậy, khả năng chuyên chở của phà sẽ không thể bằng được cầu phao, hiện đang phải tạm dừng hoạt động do dòng chảy sông Hồng qua Phong Châu đang vượt điều kiện an toàn cho phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.