PC67 Công an TP.HCM thông tin gì trước dịp lễ 30-4, 1-5?

(PLO)- Mở đợt cao điểm trong dịp lễ 30-4, 1-5, CSGT TP.HCM sẽ tập trung vào các lỗi vi phạm: chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, đua xe, gây rối trật tự công cộng…
Ngày 26-4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết phòng sẽ thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội trước, trong và sau dịp lễ 30-4, 1-5.
Theo đó, từ chiều mai (27-4), PC67 sẽ huy động tối đa lực lượng có mặt trên mọi tuyến đường để điều hòa giao thông, đảm bảo an toàn vì đây là thời điểm đa số người dân TP bắt đầu về quê hoặc đi chơi lễ.

Trong dịp lễ 30-4, 1-5 này, CSGT TP.HCM sẽ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, điều tiết giao thông...

Đến ngày 30-4, toàn lực lượng CSGT TP sẽ được huy động để đảm bảo trật tự giao thông phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các sự kiện chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đối với các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào TP, trước khu vực các bến xe, phòng sẽ thường xuyên bố trí lực lượng túc trực điều hòa giao thông, phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thông suốt, an toàn.
Trên các tuyến đường, tại các khu vực tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30-4, 1-5 luôn được CSGT đảm bảo ổn định, không để xảy ra tình trạng phức tạp về trật tự giao thông.

Các vi phạm về nồng độ cồn, quá tốc độ,... là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông sẽ được CSGT xử nghiêm.

Đối với các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, PC67 sẽ phối hợp với sân bay để nắm lịch bay, số lượng chuyến bay để chủ động phối hợp điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay. Đồng thời khuyến cáo người dân khi đi đến sân bay cần chủ động thời gian và lộ trình, tránh đi vào các khung giờ cao điểm, tuyến đường có mật độ phương tiện đông làm trễ chuyến bay.
Đặc biệt, trong dịp lễ năm nay, CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, không để xảy ra tình trạng xe khách nhồi nhét, chở quá nhiều người; xe tải chở hàng quá khổ, quá tải. Cạnh đó, tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) như chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá tải, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành hiệu lệnh của đèn điều khiển tín hiệu giao thông; không có giấy phép lái xe.
“Phòng CSGT sẽ hạn chế để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng” - PC67 nói rõ.
Riêng công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thanh thiếu niên đua xe trái phép và tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng sẽ được tăng cường, kiểm tra hành chính ban đêm. Khi phát hiện có thanh thiếu niên chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm.
 

Trong những ngày nghỉ lễ, người dân cần lưu ý tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; thường xuyên cập nhật thông tin và chủ động về thời gian, tuyến đường di chuyển để có lộ trình giao thông tốt nhất; tránh đi vào những thời điểm, khu vực phức tạp về trật tự giao thông.

Khi đi vào tuyến đường ùn ứ, người dân cần bình tĩnh, chấp hành pháp luật và sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.