Ông Nguyễn Ngọc Tâm làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ TP Cần Thơ.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trao quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ và bổ nhiệm chức vụ trưởng, phó ban. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã công bố các quyết định của Thành ủy.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; các Phó Trưởng Ban gồm các ông, bà: Võ Kim Thoa, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Hồng Hà, Phan Văn Thép, Phạm Thế Vinh, Trần Hồng Thắm. Thời gian giữ chức vụ của các ông, bà này là 5 năm.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định kết thúc hoạt động các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng bộ Khối doanh nghiệp TP. Cụ thể, gồm 8 đảng đoàn: HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu Chiến binh, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật; 3 ban cán sự đảng: UBND TP, VKSND TP và TAND TP; 2 Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan đảng TP (Đảng bộ cấp trên cơ sở) trực thuộc Đảng bộ TP Cần Thơ, gồm 26 tổ chức cơ sở đảng và 735 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 người.

Thành lập Đảng bộ UBND TP (Đảng bộ cấp trên cơ sở) trực thuộc Thành ủy Cần Thơ, gồm 68 tổ chức cơ sở đảng và 6.992 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 người.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng đã quyết định chuyển giao nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP về trực thuộc Đảng bộ các quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng.

thanh-uy-can-tho-5.JPG
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đánh giá việc công bố các quyết định hôm nay là bước ngoặt lịch sử trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị của TP Cần Thơ.

“Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của từng lãnh đạo, người đứng đầu, cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt “vừa chạy, vừa xếp hàng” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, trân trọng ghi nhận, biểu dương các đảng đoàn, ban cán sự đảng và Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy trong suốt những năm qua đã hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt là sự hy sinh quyền lợi cá nhân, vì lợi ích chung của một số cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của TP”– Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói.

Đánh giá vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan vừa thành lập trong thời gian tới rất nặng nề, Bí thư Đỗ Thanh Bình đã chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ông Bình lưu ý các cơ quan này nhanh chóng ổn định, tập trung triển khai công tác theo mô hình tổ chức mới và đi vào hoạt động ngay, phải bảo đảm kế thừa tốt nhiệm vụ của các tổ chức Đảng đã kết thúc hoạt động, không để gián đoạn, ngưng trệ, bỏ sót nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Đảng ủy UBND TP khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP, bảo đảm hoàn thành, đưa bộ máy mới đi vào hoạt động vào cuối tháng 2-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.