TP Cần Thơ: Trao quyết định đầu tư khu công nghiệp thứ 7 với tổng vốn đầu tư hơn 7.800 tỉ

(PLO)- Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 (Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP) là dự án KCN thứ 7 của TP Cần Thơ với tổng vốn đầu tư 7.850 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định chủ trương đầu tư và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ trao quyết định đầu tư khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư Thanh Bình Phú Mỹ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 (Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP).

Mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Quy mô diện tích 540, 58 ha. Vốn đầu tư của dự án là 7.850 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Tiến độ thực hiện dự án không quá 72 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

tp-can-tho-trao-dau-tu-kcn-vinh-thanh-2-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè và ông Phạm Duy Tín - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện nhà đầu tư. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, tiềm năng, dư địa phát triển công nghiệp của TP Cần Thơ là rất lớn. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 (Phú Mỹ 3 Cần Thơ IP) là dự án KCN thứ 7 của TP Cần Thơ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với TP Cần Thơ trong phát triển công nghiệp chuyên sâu, thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành.

Khi thực hiện dự án này, dự kiến sẽ hình thành KCN với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư thứ cấp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất công nghiệp, góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho TP Cần Thơ nói chung, huyện Vĩnh Thạnh nói riêng.

Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho TP Cần Thơ và các địa phương lân cận, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Được biết, đây là KCN phát triển chuyên sâu thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành dựa trên tiềm năng và lợi thế của khu vực, hình thành KCN với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Cạnh đó, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất nhằm thu hút đầu tư đa dạng các ngành (công nghiệp nặng, công nghiệp giá trị gia tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, các ngành nghề đầu tư xây dựng, khai thác cảng, dịch vụ logistics… và các ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của TP Cần Thơ) tạo thành cụm liên kết ngành trong KCN.

5 KCN đang hoạt động, 1 KCN đang xây dựng

Đến tháng 1-2025, TP Cần Thơ có 6 KCN. Trong đó, 5 KCN đang hoạt động (gồm các KCN Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Hưng Phú 1, Hưng Phú 2 và Thốt Nốt) đã cho thuê 329,55 ha đất công nghiệp, đạt tỉ lệ lấp đầy 87,76% và 1 KCN đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1).

Lũy kế đến nay, các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có 257 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,3 tỉ USD, vốn thực hiện khoảng 1,3 tỉ USD; với 227 dự án đầu tư trong nước, 29 dự án FDI, 1 dự án ODA…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.