Lãnh đạo TP Cần Thơ kỳ vọng khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh 1 sớm được lấp đầy

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ tính tiền sử dụng đất KCN VSIP Vĩnh Thạnh 1 để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi thăm, chúc Tết của lãnh đạo TP Cần Thơ chiều 3-2, ông Nguyễn Thế Vũ – Phó Tổng giám đốc Công ty CP VSIP Cần Thơ đã báo cáo cập nhật tiến độ dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) VSIP Vĩnh Thạnh.

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ chúc tết KCN VSIP Vĩnh Thạnh
Ông Nguyễn Thế Vũ – Phó Tổng giám đốc Công ty CP VSIP Cần Thơ đã báo cáo cập nhật tiến độ VSIP Vĩnh Thạnh. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Vũ cho biết năm qua, công ty đã phối hợp với địa phương và các sở ngành liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Ngoài tiền giải phóng mặt bằng khoảng 1.300 tỉ thì các hạng mục về cơ sở hạ tầng đã bắt đầu khởi công. Toàn dự án sử dụng hơn 1 triệu m3 cát.

Trong năm qua, công ty nhận thấy có trên dưới 10 tập đoàn lớn bắt đầu tìm hiểu, quan tâm. Trong đó, có một đơn vị chủ động đề nghị ký thỏa thuận với nhu cầu diện tích gần 30 ha, gần 10 đơn vị khác có nhu cầu diện tích từ 3-10 ha, đặc biệt có khách hàng hỏi tới 60 ha.

Mục tiêu của VSIP năm nay ngoài việc tiếp tục thu hút khách hàng thì vấn đề hiện nay là cố gắng hoàn thành tính tiền sử dụng đất để nhanh chóng có giấy chứng nhận. Đại diện VSIP Cần Thơ mong Sở TN&MT và các sở, ngành hướng dẫn cụ thể.

“Quý III năm nay, VSIP cố gắng hoàn thành các thủ tục pháp lý, san lấp và bàn giao cho khách hàng có thể xây dựng. Mục tiêu là quý III năm sau có nhà máy đi vào hoạt động” – ông Vũ thông tin.

pct-tp-can-tho-tham-vsip-vinh-thanh-4.JPG
Ông Trần Phú Lộc Thành – Quyền Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ thông tin việc tính tiền sử dụng đất của dự án. Ảnh: NHẪN NAM

Thông tin tại đây, ông Trần Phú Lộc Thành – Quyền Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ cho biết năm qua, việc khó nhất là giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Đầu tháng 1 vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định cho VSIP thuê toàn bộ diện tích 293,7 ha của khu VSIP Vĩnh Thạnh.

Theo ông Thành, để có thể cấp quyền sử dụng đất cho VSIP thì phải tính tiền sử dụng đất. Từ tháng 10-2024, sở đã làm việc với đơn vị tư vấn ở Bình Dương, phương án tính tiền đã có, chỉ còn dữ liệu đầu vào đang làm.

Khoảng hai tháng nữa sẽ hoàn thành việc tính tiền sử dụng đất để trình Hội đồng thẩm định giá của TP thông qua, trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt cuối tháng 3, đầu tháng 4-2025. Sau khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

pct-tp-can-tho-tham-vsip-vinh-thanh-5.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đánh giá cao việc đầu tư KCN VSIP Vĩnh Thạnh trong tương lai mở ra hy vọng lớn cho TP.

Chúng tôi mong muốn VSIP hoàn thành xuất sắc dự án này để góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, nguồn thu cho TP Cần Thơ. Chính quyền TP luôn đồng hành cùng doanh nghiệp nói chung, VSIP nói riêng, tháo gỡ khó khăn cho VSIP, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho VSIP hoạt động.

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ

Trong chương trình phát triển kinh tế TP Cần Thơ, định hướng sắp tới, từ đây tới năm 2030, đất nông nghiệp phải giảm xuống dưới 50% (hiện nay là 79%). Trên tinh thần đó, TP đã quy hoạch khoảng 7.400 ha đất công nghiệp, trong đó Vĩnh Thạnh có nhiều khu Vĩnh Thạnh I, II, III, IV, V. KCN Vĩnh Thạnh I chia làm hai giai đoạn. Dự kiến tuần này TP tổ chức trao chứng nhận đầu tư cho một nhà đầu tư là Thanh Bình Phú Mỹ.

Ông Hiển kỳ vọng KCN VSIP Vĩnh Thạnh 1 sẽ nhanh chóng được lấp đầy để VSIP nghiên cứu tiếp VSIP Vĩnh Thạnh 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.